Một bé gái 12 tuổi ở Côn Sơn (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã khiến gia đình và cả khu dân cư một phen hoảng loạn khi chui vào máy giặt để “giận dỗi” sau một cuộc cãi vã với mẹ.
Sự việc xảy ra vào ngày 30/3, khi bé gái bị mẹ trách mắng vì không hoàn thành bài tập về nhà. Trong lúc bực tức và mất bình tĩnh, cô bé đã có hành động bốc đồng là trèo vào chiếc máy giặt cửa trên trong lúc mẹ không để ý. Không ngờ rằng, khi đã lọt vào bên trong, cô bé nhanh chóng phát hiện mình bị mắc kẹt trong lồng máy, không thể tự thoát ra ngoài.
Người mẹ sau khi phát hiện con gái đang mắc kẹt liền cố gắng đưa bé ra nhưng bất thành. Lo lắng cho sự an toàn của con, bà lập tức gọi đội cứu hộ đến hỗ trợ. Trong khi chờ đợi, cô bé ở bên trong không ngừng kêu khóc vì đau đớn và hoảng sợ.

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt và đánh giá tình hình. Do không gian trong máy giặt quá chật hẹp, việc kéo nạn nhân ra ngoài có thể gây thương tích nghiêm trọng. Vì vậy, đội cứu hộ quyết định tháo rời máy giặt để giải cứu cô bé.
Để đảm bảo an toàn, các nhân viên đã cẩn thận luồn một chiếc chăn vào bên trong để bảo vệ cơ thể bé gái, rồi dùng tua vít tháo lớp vỏ máy giặt. Sau đó, họ sử dụng thiết bị cắt thủy lực phá phần lồng máy – nơi cô bé đang mắc kẹt. Trong suốt quá trình kéo dài khoảng 16 phút, lực lượng cứu hộ liên tục trấn an bé gái, động viên em giữ bình tĩnh và không sợ hãi.
Cuối cùng, bé gái được đưa ra ngoài an toàn và may mắn không bị thương tích. Vụ việc tuy kết thúc trong yên ổn nhưng đã dấy lên nhiều tranh luận về việc giáo dục cảm xúc cho trẻ nhỏ.
Câu chuyện lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Weibo. Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên trước hành động nông nổi của cô bé: “Tôi cá là bà mẹ còn tức giận hơn sau vụ này”, một tài khoản bình luận. Nhiều ý kiến cũng cho rằng trẻ em cần được học cách kiểm soát cảm xúc, vì những hành động bộc phát đôi khi có thể dẫn đến hậu quả nguy hiểm.
Vụ việc này gợi nhớ đến một sự cố tương tự xảy ra trước đó ở công viên Cáp Nhĩ Tân (Hắc Long Giang), khi một cậu bé nghịch dại chui vào ống kim loại của thiết bị tập thể dục công cộng và mắc kẹt. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của người dân và lực lượng cứu hộ, cậu bé cũng được giải cứu an toàn.
Hai câu chuyện trên là lời cảnh báo nghiêm túc rằng sự giận dữ hay bốc đồng ở trẻ em có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm nếu không được kiểm soát. Các bậc phụ huynh cần chú ý nhiều hơn đến việc dạy con trẻ cách biểu đạt cảm xúc và bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn, tránh để “những phút giây giận dỗi” biến thành tai nạn đáng tiếc.

