Chuyện nóng sáng 17/5: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe | Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt

Xe bồn chở xăng vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn trên QL14; Tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi mất tích trong vụ chìm ghe; 4 học sinh gặp nạn khi xuống sông tắm;....Chuyện nóng sáng nay

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe toàn tuyến cho ô tô dưới 9 chỗ từ 17h ngày 18/5

Từ 17 giờ ngày 18/5, dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được tổ chức thông xe tạm nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và giảm áp lực giao thông khu vực.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai, trong giai đoạn khai thác tạm thời, tuyến cao tốc chỉ cho phép xe con dưới 9 chỗ lưu thông, đồng bộ với phương án vận hành của các dự án thành phần 2 và 3 trước đó.

Các loại phương tiện khác chưa được phép lưu thông.

Tuyến được khai thác với tốc độ tối đa 80 km/h và tối thiểu 60 km/h.

Người dân được khuyến cáo chấp hành hệ thống biển báo, đi đúng làn đường, đúng tốc độ và chú ý quan sát tại các khu vực còn đang thi công.

Việc thông xe tạm cũng mang ý nghĩa chào mừng sự kiện Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước đó, Cục CSGT đã phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra thực địa, thống nhất phương án tổ chức giao thông nhằm đảm bảo an toàn khi đưa tuyến cao tốc vào khai thác.

ảnh 1
Một góc đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Ảnh: Báo NLĐ

Triệt phá đường dây làm giả hơn 4 tấn bột ngọt Ajinomoto ở TPHCM

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto quy mô lớn, khởi tố và tạm giam 3 đối tượng liên quan.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện một lô hàng khả nghi trên đường Cầu Kinh (phường Tân Tạo) do Thạch Hiểu vận chuyển.

Kiểm tra cho thấy toàn bộ số bột ngọt mang nhãn hiệu Ajinomoto đều là hàng giả, không có hóa đơn chứng từ.

Mở rộng điều tra, công an xác định Dương Thị Yến Oanh là đối tượng chủ mưu, chuyên mua bao bì giả để tổ chức sang chiết, đóng gói bột ngọt trôi nổi thành sản phẩm giả bán ra thị trường.

Dương Thị Yến Xuân tham gia cất giấu, giao nhận hàng và nhận tiền tiêu thụ.

Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm, hơn 23.000 bao bì giả, khoảng 70kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc phục vụ sản xuất.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026 đến nay, nhóm này đã đưa hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường, tiêu thụ tại nhiều cửa hàng, tạp hóa ở TPHCM, thu lợi bất chính số tiền lớn. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.
 

ảnh 2
Quy trình sản xuất bột ngọt giả và tang vật bị thu giữ từ vụ án. Ảnh: Báo Tiền Phong

Xe bồn chở xăng vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn trên QL14

Cơ quan chức năng TP Đồng Nai đang điều tra vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Bù Đăng, do xe bồn chở xăng vượt ẩu khiến nhiều người bị thương.

Khoảng 11 giờ ngày 16/5, xe bồn chở xăng mang biển số TP HCM lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ TP HCM đi Lâm Đồng.

Khi đến khu vực thôn Thọ Sơn, xã Bù Đăng, tài xế điều khiển xe lấn làn để vượt phương tiện phía trước.

Đúng lúc này, hai xe tải chạy chiều ngược lại đi vào khúc cua. Phát hiện xe bồn lấn làn, các tài xế đánh lái sang làn xe máy để tránh nhưng không kịp, dẫn đến va chạm liên hoàn.

Cú tông mạnh khiến cabin hai xe tải biến dạng, nhiều tài xế mắc kẹt bên trong.

Người dân cùng các tài xế đi đường đã phá cửa đưa nạn nhân ra ngoài, trong đó có một người bị gãy chân và được đưa đến Trung tâm Y tế Bù Đăng cấp cứu.

Vụ tai nạn khiến quốc lộ 14 ùn tắc kéo dài nhiều km. Sau khoảng 30 phút, lực lượng CSGT và địa phương có mặt điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
 

ảnh 3
Vụ tai nạn khiến xe tải sau va chạm bị biến dạng. Ảnh: Báo Tiền Phong

Tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi mất tích trong vụ chìm ghe ở Cà Mau

Tối 16/5, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã tìm thấy thi thể bé gái 6 tuổi mất tích trong vụ chìm ghe chở vật liệu xây dựng xảy ra trên sông đoạn qua xã Lương Thế Trân.

Theo Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Cà Mau, thi thể bé gái được phát hiện cách hiện trường vụ chìm ghe khoảng 3 km và đã được bàn giao cho gia đình đưa về An Giang lo hậu sự.

Trước đó, ghe chở vật liệu xây dựng của vợ chồng ông Ng.H.K. (46 tuổi, quê An Giang) neo đậu gần cầu Lương Thế Trân để chờ nước lớn.

Trên ghe lúc này có ông K., vợ là bà D.T.B.T. (34 tuổi) và con gái N.T.H.Đ. (6 tuổi).

Khoảng 2 giờ 30 cùng ngày, người dân nghe tiếng kêu cứu phát ra từ ghe đang bị chìm nên nhanh chóng ứng cứu và báo cơ quan chức năng.

Vụ việc khiến ông K. tử vong, bà T. bị hôn mê phải nhập viện cấp cứu, còn bé gái mất tích.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ghe bị phá nước dẫn đến chìm phương tiện. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

ảnh 4
Hiện trường nơi ghe chở vật liệu xây dựng của vợ chồng ông K. bị chìm. Ảnh: Báo NLĐ

4 học sinh gặp nạn khi xuống sông tắm ở Đắk Lắk

Chiều 16/5, vụ đuối nước xảy ra tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk khiến 4 học sinh gặp nạn, trong đó đã tìm thấy thi thể 3 em, một em còn mất tích.

Khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, 4 học sinh gồm Nguyễn Anh H. (9 tuổi), Nguyễn Gia B. (11 tuổi), Nguyễn Bảo P. (11 tuổi) và Nguyễn Nhật B. (14 tuổi), cùng trú tại xóm Núi Lá, thôn Ngọc Lâm 1, rủ nhau đến tắm tại sông Bánh Lái.

Trong lúc tắm, cả nhóm không may bị nước cuốn trôi.

Nhận tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng công an, cứu hộ cùng người dân nhanh chóng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Đến hơn 19 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 3 học sinh, em còn lại vẫn đang được tiếp tục tìm kiếm.

Theo chính quyền địa phương, trong số các nạn nhân có 2 em là anh em ruột, gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

ảnh 5
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Báo VTC News

Hơn 200 học sinh ở Lai Châu nhập viện sau khi ăn quả lạ giống cherry

Hơn 200 học sinh tại tỉnh Lai Châu nghi bị ngộ độc sau khi ăn một loại quả lạ hái ngoài tự nhiên có hình dáng giống cherry.

Ngành y tế đang khẩn trương điều tra nguyên nhân và theo dõi sức khỏe các em.

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), vụ việc xảy ra chiều 14/5 tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Làng Mô, xã Tủa Sín Chải. Nhiều học sinh xuất hiện các trệu chứng như buồn nôn, đau bụng sau khi ăn quả lạ.

Đến 21 giờ cùng ngày, ghi nhận 206 học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc, trong đó 35 em có triệu chứng nặng phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Sìn Hồ để điều trị và theo dõi.

Trước vụ việc, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lai Châu tập trung nguồn lực điều trị cho các học sinh, đồng thời phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân gây ngộ độc.

Ngành y tế cũng cảnh báo nguy cơ ngộ độc từ các loại quả rừng, thực vật chứa độc tố tự nhiên và khuyến cáo người dân không sử dụng các loại cây, quả lạ khi chưa rõ đặc tính, nguồn gốc.

Khi xuất hiện các triệu chứng như tê môi, đau bụng, khó thở hoặc nôn ói cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được cấp cứu.

ảnh 6
Loài quả lạ nghi khiến nhiều học sinh bị ngộ độc. Ảnh: Báo Vietnam+
Bình luận