Đăng nhập

Công nương Na Uy mắc bệnh xơ phổi hiếm gặp

NA UY - Công nương Mette-Marit (51 tuổi) sẽ tạm ngừng các hoạt động hoàng gia trong ít nhất một tuần để điều trị bệnh xơ phổi - một căn bệnh mãn tính gây sẹo phổi và khó thở, không thể chữa khỏi.

Theo thông báo từ hoàng gia Na Uy, bà gặp các tác dụng phụ từ thuốc điều trị, cần thời gian hồi phục và nghỉ ngơi.

Xơ phổi, theo Mayo Clinic, là hiện tượng mô phổi bị tổn thương và hình thành sẹo, khiến phổi mất dần khả năng hoạt động bình thường.

Công nương Mette-Marit, 51 tuổi Florian GaertnerXem toàn màn hình
Công nương Mette-Marit - Ảnh: Florian Gaertner

Bệnh tiến triển dần, có thể làm người bệnh ngày càng khó thở. Các triệu chứng xơ phổi gồm: khó thở, ho khan, mệt mỏi, sụt cân không rõ nguyên nhân, đau cơ khớp, và tình trạng sưng đầu ngón tay hoặc chân (gọi là ngón tay dùi trống).

Công nương Mette-Marit được chẩn đoán xơ phổi vào năm 2018, ảnh hưởng đến các nhiệm vụ hoàng gia và buộc bà phải rút khỏi nhiều sự kiện.

Xơ phổi có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm yếu tố công việc và môi trường sống.

Việc tiếp xúc liên tục với các chất độc hại trong không khí như bụi silica, amiăng, bụi kim loại hay nấm mốc có thể gây tổn thương phổi.

Tuy nhiên, nguyên nhân của nhiều trường hợp xơ phổi vẫn chưa xác định được, thường được gọi là "xơ phổi vô căn".

Việc điều trị xơ phổi hiện chưa thể phục hồi tổn thương đã xảy ra ở phổi mà chỉ làm chậm quá trình xơ hóa, giúp giảm triệu chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Một số bệnh nhân có thể được kê các loại thuốc đặc trị để làm chậm tiến triển của bệnh như pirfenidone và nintedanib, được FDA phê duyệt.

Các liệu pháp hỗ trợ như thở oxy, thở máy khi cơn cấp tính xuất hiện và ghép phổi là giải pháp cuối cùng để cải thiện chất lượng cuộc sống, song cũng mang rủi ro biến chứng.

Với quyết tâm duy trì các hoạt động hoàng gia, Công nương Mette-Marit đã cố gắng thích nghi và điều chỉnh lịch trình để bảo vệ sức khỏe của mình

Bình luận