Ngày 2/1, Cục Thống kê Dân số Mỹ công bố thông tin quan trọng về tình hình dân số toàn cầu, cho biết dân số thế giới đã chính thức đạt 8,09 tỷ người vào đầu năm mới 2025.
Mặc dù dân số thế giới vẫn tiếp tục tăng, mức tăng trong năm 2024 chỉ đạt 0,9%, thấp hơn so với mức tăng 1% trong năm 2023.
Cụ thể năm 2024, dân số toàn cầu tăng thêm 71 triệu người, với mỗi giây có khoảng 4,2 ca sinh và 2 ca tử vong trên toàn thế giới.
Dù mức tăng giảm nhẹ, nhưng đây vẫn là một dấu hiệu quan trọng trong bối cảnh tình trạng dân số gia tăng ở một số khu vực, trong khi các nước phát triển, đặc biệt là Nhật Bản và các nước châu Âu, đối diện với tình trạng dân số già và giảm dần.
Trong năm 2024, dân số Mỹ tăng thêm 2,6 triệu người, đưa tổng số dân của quốc gia này lên 341 triệu vào đầu năm 2025.
Tại Mỹ, dự kiến có một ca sinh mỗi 9 giây và một ca tử vong mỗi 9,4 giây. Sự di cư quốc tế cũng góp phần đáng kể vào sự gia tăng dân số của nước này, với một người di cư mới sẽ gia nhập vào cộng đồng Mỹ mỗi 23,2 giây.
Cục Thống kê Dân số Mỹ cho biết, tốc độ tăng trưởng dân số Mỹ trong thập kỷ qua đã có sự thay đổi rõ rệt.
Trong những năm 2020, dân số Mỹ đã tăng thêm gần 9,7 triệu người, với tốc độ tăng trưởng 2,9%, trong khi trong thập kỷ 2010, tỷ lệ này chỉ đạt 7,4%, mức tăng thấp nhất kể từ những năm 1930.
Mặc dù tốc độ tăng trưởng dân số toàn cầu đang chậm lại, nhưng với dân số hiện tại đạt 8,09 tỷ người, những thách thức về nguồn lực, môi trường và các dịch vụ công cộng vẫn sẽ là vấn đề quan trọng đối với các chính phủ trên toàn thế giới. Các quốc gia cần chuẩn bị kỹ lưỡng về chính sách chăm sóc sức khỏe, giáo dục và an sinh xã hội để đối phó với các xu hướng thay đổi của dân số, đặc biệt là trong bối cảnh dân số già hóa ở nhiều quốc gia phát triển.
Với sự tăng trưởng không đồng đều giữa các khu vực, tương lai dân số thế giới sẽ còn nhiều yếu tố cần được quan tâm để đảm bảo sự phát triển bền vững và công bằng cho tất cả.