Doanh nhân Trung Quốc bị bạn gái cũ tố có “300 con”, tranh chấp 300 triệu NDT tại tòa

Doanh nhân sáng tạo ra game Fantasy Westward Journey khởi kiện bạn gái cũ còn thiếu mình 300 triệu NDT, bị cô tố ngược có đến 300 con riêng bên ngoài.

Theo SCMP, Xu Bo (sinh năm 1977) là một nhân vật nổi tiếng trong ngành game Trung Quốc. Dù bỏ dở chương trình trung cấp, anh vẫn gặt hái thành công khi tạo ra trò chơi đình đám Fantasy Westward Journey và sáng lập Duoyi Network năm 2006. Công ty này từng đạt doanh thu gần 2 tỷ NDT và lợi nhuận ròng hơn 1 tỷ NDT vào năm 2017.

Năm 2009, Xu quen Tang Jing qua một website mai mối, khi đó Tang giới thiệu bản thân là sinh viên. Hai người sống chung suốt 14 năm nhưng không đăng ký kết hôn. Gần đây, cả hai vướng vào tranh chấp dân sự liên quan đến 300 triệu NDT (hơn 1,1 ngàn tỷ đồng).

tangjing-3278
Bạn gái cũ của Xu - Ảnh: Baidu

Xu cho biết từ năm 2012 đến 2018, anh đã chuyển cho Tang tổng cộng 819 triệu NDT (hơn 3 ngàn tỷ đồng). Tang sau đó hoàn trả 515 triệu NDT, nhưng theo Xu, cô vẫn còn nợ 300 triệu NDT, khiến anh quyết định kiện đòi lại số tiền này vào năm 2024.

Đáp lại, Tang Jing đưa ra cáo buộc gây chấn động: số tiền cô nhận chủ yếu để “nuôi đại gia đình 300 đứa trẻ”, và rằng Xu là cha của ít nhất 300 đứa con, dù theo cô, các đứa trẻ này không có đăng ký hộ khẩu. Khi được hỏi con số có chính xác hay không, Tang khẳng định: “Không phải lỗi đánh máy. Thậm chí còn có thể bị báo thiếu”.

Tang cho biết tòa đã bác yêu cầu đòi 300 triệu NDT của Xu trong một phiên xử. Cô cũng tiết lộ hiện đang nuôi 11 người con chung với Xu và tranh giành quyền nuôi thêm 2 con gái khác.

kienvocu-3279
Xu đã tạo ra trò chơi đình đám Fantasy Westward Journey và thành lập Duoyi Network vào năm 2006 - Ảnh: Baidu

Xu Bo lâu nay là nhân vật gây tranh cãi tại Trung Quốc. Anh từng bị chỉ trích vì các phát ngôn được cho là cổ xúy đa thê, công khai tìm bạn gái trên mạng xã hội với tiêu chí khắt khe và mục tiêu “sinh ít nhất 50 con trai chất lượng cao”. Xu tự mô tả mình là “người đàn ông tinh hoa 1 trong 1 triệu”.

Với vai trò doanh nhân, Xu cũng bị lên án vì nhiều quy định “quái gở” dành cho nhân viên: yêu cầu tặng “lì xì tri ân” sau 1 năm làm việc, khuyến khích “tự nguyện giảm 10% lương” để thể hiện lòng biết ơn, hoặc buộc nhân viên nghỉ việc phải hoàn trả tiền ăn nhà ăn với mức 30 NDT mỗi bữa.

Hiện tại, các cáo buộc về “300 người con” chưa được bất kỳ nguồn độc lập nào xác minh. Dù vậy, vụ tranh chấp giữa Xu Bo và Tang Jing vẫn thu hút sự quan tâm lớn và gây tranh luận dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc.

Bình luận