Dòng hải lưu mang lại nhiều lợi ích cho quần thể cá trên rạn san hô

VOH - Một nghiên cứu mới đã đưa ra những tin tức tích cực về các quần thể cá sống trên rạn san hô bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Renato Morais, một sinh viên nghiên cứu tiến sĩ tại Trung tâm Ưu Việt Rạn San Hô (Coral CoE) thuộc Đại học James Cook (JCU), đã dẫn đầu nghiên cứu này.

Theo Morais, cá trên rạn san hô thường phụ thuộc vào nguồn thức ăn đến từ biển, như plankton, nhưng tầm quan trọng của điều này chưa được hiểu rõ. Morais và Giáo sư David Bellwood, cũng từ Coral CoE tại JCU, đã kết hợp khảo sát có độ phân giải cao và ước tính sản lượng sinh khối để tạo ra bản đồ đầu tiên về nguồn năng lượng cho tất cả các loài cá trên một rạn san hô.

Kết quả cho thấy, dòng chảy và thủy triều mang vào lượng lớn plankton từ biển mở, cung cấp thức ăn cho cá trên rạn san hô. Đối với mỗi kilogram cá sản xuất trên rạn san hô, hơn 400 gram đến 600 gram đến từ thức ăn bắt nguồn từ đại dương mở, chứ không phải từ rạn san hô chính mình. Những khu vực của rạn san hô tiếp xúc nhiều hơn với biển mở thường sản xuất ra lượng cá lớn nhất.

Morais nhấn mạnh rằng việc này đem lại hy vọng cho các rạn san hô bị tổn thương nặng nề. "Khám phá rằng cá trên rạn san hô nhận được nhiều thức ăn từ nguồn bên ngoài như vậy là động viên, đặc biệt là với nhiều loài có lịch sử biến mất sau khi rạn san hô mất," ông nói.

Bellwood cũng chia sẻ niềm hy vọng: "Nghiên cứu của chúng tôi mang lại hy vọng rằng các rạn san hô bị tổn thương vẫn có thể sản xuất ra." "Các rạn san hô có thể bị hỏng nhưng chúng vẫn vô cùng quý giá."

Bằng cách đưa ra cái nhìn toàn diện về cách cá trên rạn san hô lấy thức ăn, nghiên cứu này cung cấp thông tin quan trọng giúp hiểu rõ hơn về cách sinh vật này tương tác với môi trường của mình.

Bình luận