Những thay đổi sẽ hạ thấp tình trạng của loài sói trong luật pháp EU từ "được bảo vệ nghiêm ngặt" xuống "được bảo vệ", phản ánh sự thay đổi theo Công ước Bern về Bảo tồn Động vật hoang dã và Môi trường sống tự nhiên của châu Âu.
Trên thực tế, điều này có nghĩa là các nước EU có thể cho phép săn sói, nhưng họ vẫn phải thực hiện các biện pháp để ngăn chặn loài động vật này khỏi nguy cơ tuyệt chủng, chẳng hạn như hạn chế mùa săn bắn.

Từ năm 1979, Công ước Bern đã bảo vệ loài sói khỏi việc bị săn bắt hoặc bắt giữ một cách có chủ đích trừ khi chúng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến gia súc hoặc sức khỏe.
"Nông dân giờ đây có thể thở phào nhẹ nhõm", nhà lập pháp Herbert Dorfmann của Đảng Nhân dân Châu Âu trung hữu cho biết.
"Đã đến lúc phải thích nghi với thực tế ngày nay. Điều này có nghĩa là phải cân bằng giữa nỗ lực bảo tồn với việc bảo vệ nông dân", ông nói.
Các nhà vận động và một số nhà lập pháp EU đã cáo buộc Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người có chú ngựa con bị sói giết chết vào năm 2022, có động cơ cá nhân khi nhắm vào loài sói.
"Điều này không giúp ích cho người chăn nuôi gia súc và gây hại cho ngành lâm nghiệp và thiên nhiên", nhà lập pháp EU Xanh Jutta Paulus cho biết. Ví dụ, loài sói có thể hỗ trợ hệ sinh thái rừng bằng cách kiểm soát quần thể động vật săn bắn.
Ủy ban cho biết, đề xuất này dựa trên phân tích và lý luận chuyên sâu, bao gồm thực tế là quần thể sói đang gia tăng trên khắp EU, với khoảng 20.300 con vào năm 2023 - điều này dẫn đến thiệt hại ngày càng tăng đối với vật nuôi.
Nghị viện châu Âu đã thông qua đề xuất này vào ngày 8/5 với 371 phiếu thuận, 162 phiếu chống và 37 phiếu trắng.
Các nước EU phải đưa ra sự chấp thuận cuối cùng cho những thay đổi này, một cuộc bỏ phiếu mang tính hình thức và dự kiến sẽ được thông qua.