Chỉ trong quý I/2025, tổng nợ toàn cầu đã tăng thêm khoảng 7.500 tỷ USD. Các quốc gia đóng góp lớn nhất vào đà tăng này là Trung Quốc, Pháp và Đức.
Trong khi đó, mức nợ tại Canada, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Thổ Nhĩ Kỳ lại có xu hướng giảm.
Đáng chú ý, nợ của các thị trường mới nổi đã tăng hơn 3.500 tỷ USD, lên hơn 106.000 tỷ USD – cũng là một kỷ lục mới.

Trong đó, riêng Trung Quốc chiếm hơn 2.000 tỷ USD. Ngoài Trung Quốc, các nền kinh tế mới nổi như Brazil, Ấn Độ và Ba Lan cũng chứng kiến mức tăng mạnh về nợ tính theo đồng USD.
IIF cho biết sự suy yếu của đồng USD trong thời gian qua đã phần nào giúp các thị trường mới nổi giảm nhẹ áp lực nợ, đóng vai trò như một “vùng đệm” đối với tác động từ các chính sách thương mại ngày càng biến động dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tuy nhiên, tổ chức này cảnh báo rằng những bất ổn chính sách nếu kéo dài sẽ buộc các chính phủ phải áp dụng chính sách tài khóa linh hoạt hơn, nhất là tại những quốc gia có quan hệ thương mại sâu rộng với Mỹ.
Bên cạnh đó, IIF cũng bày tỏ lo ngại về mức nợ khổng lồ và nhu cầu tài chính ngày càng lớn của chính nền kinh tế Mỹ.
Những đợt cắt giảm thuế quy mô lớn do chính quyền Tổng thống Trump thực hiện đã khiến thâm hụt ngân sách gia tăng, buộc Washington sử dụng thuế quan như một biện pháp bù đắp nguồn thu – điều này đang ảnh hưởng tiêu cực đến chi tiêu doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế.
Giới quan sát nhận định, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn và chính sách thương mại Mỹ tiếp tục mang tính đối đầu, đà tăng nợ toàn cầu có thể vẫn chưa đạt đỉnh thực sự trong năm nay.
Trước đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Moody’s vừa điều chỉnh tăng dự báo tỷ lệ vỡ nợ toàn cầu trong năm 2025, giữa bối cảnh các cuộc chiến thương mại leo thang có nguy cơ kìm hãm tăng trưởng kinh tế và làm cho việc tiếp cận nguồn vốn trở nên khó khăn hơn.
Cụ thể, Moody’s cho biết họ dự báo tỷ lệ vỡ nợ của các doanh nghiệp thuộc nhóm đầu cơ sẽ tăng lên 3,1% vào cuối năm 2025, so với mức dự báo trước đó là 2,5%. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn tỷ lệ vỡ nợ của năm trước.
Tuy nhiên, Moody’s cảnh báo rằng chỉ cần một cú sốc nhỏ cũng có thể khiến tỷ lệ này tăng mạnh, thậm chí lên tới 6%.