Giải đấu được tổ chức vào thứ Bảy 28/6 vừa qua tại Bắc Kinh đã thu hút hàng nghìn khán giả tò mò đến xem các chú robot cố gắng ghi bàn bằng các chiến lược do trí tuệ nhân tạo AI xác định. Nó thực sự là một bước ngoặt công nghệ lẫn giải trí!

Thể thức thi đấu: 3 đấu 3 giữa các robot hình người hoàn toàn tự động, không có sự điều khiển từ con người. Các đội robot thi đấu đến từ các trường đại học hàng đầu như Đại học Thanh Hoa, Đại học Nông nghiệp Trung Quốc, v.v..
Với công nghệ tích hợp: Robot được trang bị cảm biến hình ảnh hiện đại, có thể nhận diện bóng từ khoảng cách hơn 18 mét với độ chính xác 90%. Chiến thuật AI: Mỗi đội tự phát triển thuật toán điều khiển riêng, bao gồm nhận thức tình huống, phối hợp đội hình và ra quyết định chiến thuật.
"Đây là trận bóng đá robot AI hoàn toàn tự động đầu tiên tại Trung Quốc", Dou Jing, giám đốc điều hành của ủy ban tổ chức giải đấu và phó tổng giám đốc của Tập đoàn Công nghệ và Văn hóa Shangyicheng, nói với tờ Global Times.
"Nó đại diện cho sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghiệp, cũng như là một cửa sổ quan trọng để đưa robot vào cuộc sống công cộng và các tình huống thực tế".
Giải đấu kết thúc với chiến thắng 5-3 của đội THU Robotics đến từ Đại học Thanh Hoa trước đội Mountain Sea đến từ Đại học Nông nghiệp Trung Quốc. Một số robot bị “chấn thương” giữa trận và phải được khiêng ra sân bằng cáng, khiến khán giả vừa cười vừa vỗ tay.
Giải đấu là màn khởi động cho Thế vận hội Robot hình người thế giới sẽ diễn ra tại Bắc Kinh từ 15–17/8/2025, với 11 môn thể thao khác nhau.
Theo CEO của Booster Robotics, thể thao là môi trường lý tưởng để thử nghiệm và cải tiến thuật toán AI, đồng thời kiểm tra độ an toàn khi robot tương tác với con người.