Sáng 14/3, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) và Bảo hiểm xã hội Thành phố, tổ chức hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Đây cũng là Hội nghị đối thoại trực tiếp lần thứ 258 của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố.
Với hơn 350 đại biểu tham dự, tiếp nhận và giải đáp hơn gần 60 câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về, quy trình rà soát, đối chiếu quá trình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
BHXH cho người lao động nước ngoài, mức hưởng và hồ sơ hưởng chế độ ốm đau và chế độ tai nạn lao động; quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội, thời gian cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
Quy định về đóng và mức hưởng bảo hiểm xã hội đối với các nhóm lao động đặc thù và trong một số trường hợp đặc biệt; giới thiệu về các chức năng thực hiện hồ sơ dịch vụ công và việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên VssID.
Hướng dẫn một số nghiệp vụ liên quan đến công tác thu, sổ thẻ, chế độ bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; Giải pháp chốt bảo hiểm xã hội cho người lao động khi công ty nợ tiền bảo hiểm xã hội, phá sản…
Bà Nguyễn Thị Hồng Thảo, Trưởng phòng Chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết thêm điểm mới thay đổi về chính sách bảo hiểm xã hội trong cách tính lương hưu từ ngày 1/1/2025: "Về chế độ hưu trí, đây là một thay đổi rất lớn, đó là quy định về giảm điều kiện số năm đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu, từ 20 năm xuống còn 15 năm để nhiều người lao động tiếp cận và hưởng được chế độ hưu trí hơn.
Tỷ lệ hưởng, nam đóng từ 15 năm được hưởng tỷ lệ là 40%, từ năm thứ 16 đến dưới 20, mỗi năm tăng thêm 1% và từ năm thứ 20 trở đi, mỗi năm cộng thêm 2%. Còn nữ thì không phân biệt giai đoạn, đủ 15 năm đóng bảo hiểm được hưởng 45% và mỗi năm đóng thêm được cộng 2%.
Đây là đối với nhóm đóng BHXH theo mức lương nhà nước, còn đối với mức lương do người sử dụng lao động quy định là tính lương hưu là bình quân cả quá trình".
Cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố là thành viên gắn bó tích cực với Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố. Tính từ năm 2004 đến nay, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã tiếp nhận và trả lời hơn 4.000 câu hỏi của doanh nghiệp thông qua website của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố và phối hợp Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố tổ chức 35 Hội nghị đối thoại trực tiếp, thu hút hơn 8.000 lượt doanh nghiệp tham dự và trả lời hơn 2.900 câu hỏi của doanh nghiệp tại Hội nghị.

Ông Trần Dũng Hà, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM chia sẻ: "Tại hội nghị, trong phạm vi thẩm quyền, chúng tôi sẽ trả lời cho các doanh nghiệp. Nếu có vấn đề chưa hài lòng, chưa rõ các doanh nghiệp có thể trao đổi thêm, BHXH sẽ tiếp tục giải đápsau hội nghị".
Đây là một trong những hoạt động được Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố duy trì và chú trọng, ngày càng nâng cao chất lượng, góp phần thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2025 của Thành phố “Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; đẩy mạnh chuyển đổi số; Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội; giải quyết cơ bản những vướng mắc, tồn đọng của Thành phố”; hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong việc thực thi tốt các chính sách pháp luật, góp phần phát triển kinh tế xã hội.
Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) thông tin thêm: "Ở các doanh nghiệp thường hay gặp khó khăn vướng mắc kể cả những lĩnh vực mới, chúng tôi sẽ có những buổi đối thoại định kỳ cho cộng đồng doanh nghiệp có dịp trao đổi trực tiếp với các sở, ngành để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
Chúng tôi cũng chủ động thành lập một bộ phận đặt tại số 96 – 92 Nguyễn Huệ, doanh nghiệp nếu có bất kỳ khó khăn gì, chúng tôi sẽ tiếp nhận và tham mưu cho UBND thành phố, trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành giải quyết khó khăn cho từng doanh nghiệp".