Hà Tĩnh: Hai chiến sĩ công an kịp thời hiến máu cứu người

(VOH) – Nhận được tin có bệnh nhân đang cần gấp nhóm máu O, hai Thượng úy công an ở Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để hiến máu cứu người.

Ngày 16/11, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau khi nhận được thông báo từ câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” hai chiến sĩ công an của đơn vị đã nhanh chóng đến bệnh viện hiến máu kịp thời cứu một nữ bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Theo đó, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, bệnh nhân N.T.D (34 tuổi, trú tại tổ dân phố Hồng Quang, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân bị đứt mạch máu ở khoang bụng và dịch ổ bụng nhiều cần truyền gấp nhóm máu O.

Hà Tĩnh: Hai chiến sĩ công an kịp thời hiến máu cứu người 1

Thượng úy Nguyễn Văn Hải (trái) và Thượng úy Đào Khắc Biên (phải) hiến máu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch - Nguồn ảnh: TPO

Trước tình hình đó, câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát thông báo đến các đoàn viên, thanh niên trong đơn vị. Lúc này, hai chiến sĩ công an là Thượng úy Đào Khắc Biên (cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động) và Thượng úy Nguyễn Văn Hải (cán bộ Công an xã Thạch Khê) đã tạm gác công việc, nhanh chóng có mặt tại Bệnh viện Đa khoa TP Hà Tĩnh, hoàn thiện các thủ tục kiểm tra và tiến hành hiến 700ml máu cứu bệnh nhân D. qua cơn nguy kịch.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của hai chiến sĩ công an hiến máu cùng sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhân D. đã qua cơn nguy kịch, tình trạng sức khỏe cũng dần hồi phục.