Ban đầu, Veronica Taylor (32 tuổi, người gốc Quakertown, Pennsylvania, Mỹ) và người bạn tên Liz Wilson (38 tuổi) nhặt rác như một sở thích. Nhưng rất nhanh, sở thích này đã biến thành công việc toàn thời gian.
Đôi bạn tìm kiếm những món đồ bị người khác bỏ đi sau đó bán lại chúng trên ứng dụng đấu giá trực tuyến WhatNot. Việc kinh doanh của họ rất thuận lợi.
Gần đây, mỗi tháng Veronica Taylor và Liz Wilson có thể kiếm được từ 4.000 - 5.000 USD (khoảng 94.000.000 - 117.000.000 đồng). Họ tìm thấy rất nhiều thứ từ thùng rác như thực phẩm, đồ cá nhân, đồ xa xỉ. Từ ví Louis Vuitton đến giày Michael Kors đều có cả.
Thực phẩm, đồ cá nhân thường được đôi bạn quyên góp cho các tổ chức từ thiện hoặc cho người vô gia cư. Còn hàng hiệu, đồ có giá trị thì được mang đi bán và chia đều cho cả hai.
Veronica Taylor chia sẻ rằng việc tìm kiếm đồ trong thùng rác giống như một săn tìm kho báu ngoài đời thực. Công việc này cũng giúp cô vừa có thể đi chơi với người bạn thân của mình vừa kiếm sống.