Lý Sơn thả về biển 35 con cua huỳnh đế mang trứng

QUẢNG NGÃI - Hoạt động ý nghĩa này là sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn và nhóm thiện nguyện Team Light Charity, được triển khai liên tục từ năm 2023 đến nay.

Ngày 4/6, ông Huỳnh Ngọc Dũng, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị này đã phối hợp với các nhóm thiện nguyện thả 35 con cua huỳnh đế đang mang trứng về biển. Tổng trọng lượng số cua này hơn 8kg.

Nguồn: Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn cung cấp.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ và tái tạo nguồn lợi hải sản quý hiếm của vùng biển đảo Lý Sơn, đặc biệt trong bối cảnh loài cua này đang đối mặt với nguy cơ suy giảm do khai thác quá mức và nhu cầu du lịch tăng cao.

Những con cua huỳnh đế mang trứng được mua lại từ ngư dân địa phương sau khi đánh bắt ở vùng biển gần bờ. Với mức giá thị trường dao động từ 700.000 - 800.000 đồng/kg, việc mua lại và thả về biển thể hiện sự cam kết mạnh mẽ trong việc bảo tồn loài đặc sản này.

Ông Dũng cho biết, cua huỳnh đế là đặc sản nổi tiếng của huyện đảo Lý Sơn. Khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 hàng năm là mùa sinh sản của cua huỳnh đế, đồng thời cũng là mùa cao điểm du lịch tại Lý Sơn. Điều này dẫn đến việc ngư dân tăng cường đánh bắt để đáp ứng nhu cầu thưởng thức hải sản tươi sống của du khách.

Nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn lợi này, cán bộ Khu bảo tồn biển Lý Sơn đã tích cực vận động ngư dân không đánh bắt những con cua đang mang trứng, góp phần vào công tác bảo vệ và tái tạo nguồn lợi hải sản ven bờ.

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, trong những năm gần đây, lượng khách du lịch đến đảo ngày càng tăng mạnh, kéo theo nhu cầu tiêu thụ hải sản, đặc biệt là cua huỳnh đế, cũng ở mức rất cao. Chính vì giá trị kinh tế của cua huỳnh đế, nhiều người đã đổ xô khai thác, khiến số lượng loài này ngày càng trở nên khan hiếm.

3
Cua huỳnh đế có giá trị kinh tế cao nên thường bị khai thác cả khi đang mang trứng - nhất là từ tháng 3 đến 6 hằng năm - trùng mùa sinh sản và cao điểm du lịch.

Việc thả cua huỳnh đế mang trứng về biển được xem là một trong những giải pháp quan trọng để phục hồi, tái tạo nguồn cua nói riêng và các loài hải sản nguy cấp ở vùng biển Lý Sơn nói chung.

Ban quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn cũng gửi gắm thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng: "Bảo vệ đại dương là trách nhiệm của tất cả chúng ta". Đơn vị kêu gọi người dân và du khách cùng chung tay tiêu dùng hải sản có trách nhiệm, giảm thiểu rác thải nhựa, thực hành du lịch xanh và tích cực lan tỏa ý thức bảo vệ biển.

Mục tiêu cuối cùng là cùng nhau xây dựng Lý Sơn trở thành hình mẫu về sự hài hòa giữa con người và biển cả, giữ gìn "viên ngọc xanh" này như một điểm đến lý tưởng và bền vững cho du khách.

Bình luận