Host Khánh Tường:
Trong đời sống gia đình, công chúng thường có xu hướng ngưỡng mộ những hình mẫu người chồng thành đạt, sở hữu vị thế xã hội cao và năng lực tài chính vững vàng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít người vợ dù sở hữu một "người chồng lý tưởng" như vậy theo tiêu chuẩn xã hội, vẫn phải đối mặt với sự cô đơn do sự vô tâm của bạn đời – hệ quả của việc họ quá mải mê với công việc và các mối quan hệ bên ngoài. Điều này đặt ra một câu hỏi mang tính phản biện: Liệu một người đàn ông kiếm được nhiều tiền nhưng thiếu đi sự gắn kết, quan tâm đến gia đình thì có thực sự được coi là một người chồng tốt?
Ths Tâm lý, nhà báo Công Vinh:
Khi nhìn nhận vấn đề này, dư luận xã hội thường bị chia rẽ thành hai luồng quan điểm đối lập. Nhóm ý kiến thứ nhất vẫn khẳng định đây là hình mẫu người chồng tốt, miễn là họ đảm bảo được nền tảng kinh tế và không phạm phải các sai lầm nghiêm trọng khác. Ngược lại, luồng quan điểm thứ hai lại phản đối gay gắt khi cho rằng giá trị cốt lõi của hôn nhân không nằm ở tiền bạc; việc phải chung sống với một người bạn đời vô tâm chính là một bi kịch đối với người phụ nữ.
Không thể phủ nhận vai trò trọng yếu của tài chính trong việc duy trì gia đình, thế nhưng chúng ta cũng không nên lãng mạn hóa hôn nhân theo kiểu "chỉ cần một túp lều tranh hai trái tim vàng". Phần lớn phụ nữ ngày nay không đòi hỏi một người chồng quá giàu sang, họ chỉ cần một nguồn thu nhập vừa đủ để trang trải cuộc sống và có một chút tích lũy. Giá trị tinh thần mà họ khao khát có được chính là sự quan tâm, chăm sóc từ bạn đời – điều mà những người đàn ông vô tâm hoàn toàn thiếu khuyết.

Nếu mục tiêu duy nhất của người phụ nữ chỉ là tiền bạc, thì việc kết hôn rõ ràng không phải là con đường độc đạo. Họ hoàn toàn có thể tự chủ cuộc sống bằng năng lực cá nhân hoặc dựa vào khối tài sản thừa kế từ gia đình để mưu cầu một tình yêu tự do, thay vì tự trói buộc bản thân vào một cuộc hôn nhân lạnh lẽo. Đôi khi, khát vọng lấy chồng giàu sang, thành đạt của một bộ phận phụ nữ chỉ đơn thuần xuất phát từ tâm lý muốn khẳng định giá trị bản thân và tìm kiếm sự ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Trong khi đó, phụ nữ hiện đại ngày nay hoàn toàn có đủ khả năng độc lập về mặt tài chính để làm chủ cuộc đời mình.
Cần phải khẳng định rằng, tiền bạc có thể là thước đo cho sự thành đạt của một người đàn ông ngoài xã hội, nhưng tuyệt đối không thể thay thế cho thiên chức làm chồng, làm cha trong gia đình. Trách nhiệm của người đàn ông không dừng lại ở việc chu cấp kinh tế, và hành động mang tiền về nhà không đồng nghĩa với việc họ đang thực sự hiện diện trong tổ ấm của mình.
Nói tóm lại, đa số phụ nữ thời nay không thiếu thốn về mặt vật chất, cái họ thiếu là một người bạn đời biết lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ.


