Theo tuyên bố từ Air Sea Heritage Foundation and Search Inc, tàu USS Stewart bị đánh chìm có chủ đích trong một cuộc tập trận của Hải quân Mỹ, CNN đưa tin ngày 3/10.
Bắt đầu từ ngày 1/8, Công ty Ocean Infinity triển khai ba phương tiện tự hành dưới nước (AUV), quét đáy đại dương tại Khu bảo tồn biển quốc gia Cordell Bank, ngoài khơi phía bắc California trong suốt 24h.

Theo thông cáo, con tàu bị hư hại trong cuộc chiến với lực lượng Nhật Bản vào năm 1942, bị chiếm và trở thành Tàu tuần tra số 102 của Đế quốc Nhật. Các phi công của quân đồng minh bắt đầu báo cáo về cảnh tượng kỳ lạ, khi một tàu khu trục cũ của Mỹ hoạt động sâu trong phòng tuyến của đối thủ.
“Phải đến khi Stewart được phát hiện trôi nổi ở Kure, Nhật Bản vào cuối chiến tranh, bí ẩn về con tàu ma Thái Bình Dương mới được giải đáp”, thông cáo ghi.
Tàu USS Stewart có biệt danh "Tàu ma Thái Bình Dương". Ngoài Ocean Infinity, các đơn vị tham gia tìm kiếm tàu là công ty khảo cổ Search, Hiệp hội di sản biển và hàng không, chương trình Di sản hàng hải của Cục quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) và Hải quân Mỹ. Bí ẩn chỉ được lý giải sau khi chiến tranh kết thúc, con tàu từng được phát hiện trôi nổi ở thành phố cảng Kure gần Hiroshima.
Xác tàu vẫn trong tình trạng tốt sau gần 80 năm dưới biển, giúp tìm hiểu về kiến trúc và công nghệ hàng hải đầu thế kỷ 20.