Đăng nhập

Nghiên cứu “chấn động”: người ghép tạng có thể thừa hưởng ký ức và tính cách của người hiến tặng

00:00
00:00
00:00
ANH - Trong một nghiên cứu nghe có vẻ như phim kinh dị, các nhà khoa học đã tuyên bố rằng bệnh nhân được ghép tạng có thể có được nhiều thứ hơn là chỉ một cơ quan mới.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành điều tra sau khi một số người được ghép nội tạng mới cho biết họ đã trải qua những ký ức, cảm xúc và thậm chí có những thay đổi lớn về tính cách và sở thích mới. Các bệnh nhân tin rằng sự thay đổi này là do cơ quan mới mà họ được ghép.

Người nhận nội tạng đã tuyên bố rằng họ thừa hưởng được cảm xúc và những thay đổi về tính cách (Getty Stock Photos)Xem toàn màn hình
Người nhận nội tạng đã tuyên bố rằng họ thừa hưởng được cảm xúc và những thay đổi về tính cách - Ảnh: Getty Stock Photos

Hiện tượng này thường được báo cáo ở những bệnh nhân ghép tim, nhưng những người được ghép thận, phổi và thậm chí cả khuôn mặt cũng đề cập đến sự thay đổi. Bệnh nhân cho biết sở thích của họ đã thay đổi, từ món ăn mà họ không thích trước khi phẫu thuật, đến sở thích âm nhạc và thậm chí cả khuynh hướng tình dục.

Trong một số ít trường hợp, một số sở thích mới giống với sở thích của người hiến tặng nội tạng, khiến bệnh nhân và gia đình họ tự hỏi liệu họ có được thừa hưởng ký ức hay không.

Báo cáo được công bố đầu năm nay đã nghiên cứu 74 ca ghép tạng - trong đó có 23 ca ghép tim, trong mười năm qua.

Các nhà nghiên cứu đã nhắc đến một trường hợp đáng buồn trong đó một cậu bé chín tuổi đã được ghép tim.

Người hiến tặng là một bé gái ba tuổi đã chết đuối trong hồ bơi của gia đình, nhưng cậu bé không biết người hiến tặng đã chết như thế nào. Mẹ cậu bé cho biết sau ca ghép, cậu bé đột nhiên trở nên "sợ nước đến chết".

Ở trường hợp khác, một giáo sư đại học đã nhận được một trái tim từ một cảnh sát đã tử vong khi đang làm nhiệm vụ, sau khi bị bắn vào mặt. Người nhận cho biết đã nhìn thấy 'một tia sáng' trước mắt và nói rằng: "Mặt tôi nóng thực sự, thực sự. Nó thực sự nóng rát".

Cảm xúc, sở thích và thậm chí cả sở thích mới đã được báo cáo sau khi cấy ghép (Getty Stock Images)
Cảm xúc, sở thích và thậm chí cả sở thích mới đã được báo cáo sau khi cấy ghép - Ảnh: Getty Stock Images

Các nhà nghiên cứu cho rằng tim và não có mối liên hệ với nhau vì tim có chung các tế bào thần kinh và tế bào với não.

Họ viết trong nghiên cứu: "Bằng chứng mới xuất hiện cho thấy rằng việc cấy ghép tim có thể bao gồm việc chuyển giao các đặc điểm tính cách và ký ức của người hiến tặng cho người nhận, thách thức quan điểm thông thường về ký ức và bản sắc. "Ngoài ra, mạng lưới thần kinh của tim và sự giao tiếp hai chiều với não hỗ trợ khái niệm kết nối tim-não trong trí nhớ và tính cách."

Không cần phải nói thì cũng biết là cần phải có thêm nhiều nghiên cứu nữa và không phải tất cả các chuyên gia đều đồng ý với phát hiện về nghiên cứu trên.

Các nhà khoa học tại Đại học McGill ở Canada cho biết những trường hợp này là ngẫu nhiên và cho rằng bất kỳ thay đổi nào cũng là phản ứng tâm lý đối với cuộc phẫu thuật lớn và quá trình hồi phục.

Nghiên cứu đối nghịch lại cho biết những bệnh nhân được ghép tạng có thể đã lo lắng  rằng họ sẽ thay đổi sau khi ghép tạng, điều này có thể dẫn đến hành vi của chính họ.

Một bệnh nhân đã nảy sinh tình yêu với tranh phong cảnh sau khi nhận được trái tim từ một họa sĩ trẻ đã thiệt mạng trên đường đến buổi triển lãm nghệ thuật đầu tiên của cô.

Một nghiên cứu trường hợp khác về một người phụ nữ đã thay đổi hoàn toàn sở thích về sức khỏe của mình: "Cô ấy là một vũ công và biên đạo múa có ý thức về sức khỏe, sau khi rời bệnh viện, cô ấy không thể kiểm soát được cơn thèm muốn đến một nhà hàng Kentucky Fried Chicken và gọi gà viên, một món ăn mà cô ấy chưa bao giờ ăn.

"Điều thú vị là người ta tìm thấy những miếng gà rán Kentucky chưa ăn trong áo khoác của thanh niên (hiến tạng) khi anh ta bị giết."

Ở nơi khác, các nhà nghiên cứu đã trích dẫn một phụ nữ 29 tuổi đã nhận được một trái tim từ một người ăn chay 19 tuổi. Sau khi thực hiện thủ thuật này, cô ấy không còn muốn ăn thịt nữa!

Nhóm nghiên cứu đưa ra tuyên bố này nhấn mạnh rằng cần phải có thêm nhiều nghiên cứu nữa: "Cần có thêm nhiều nghiên cứu liên ngành để làm sáng tỏ sự phức tạp của quá trình chuyển giao trí nhớ, khả năng thích nghi của hệ thần kinh và sự tích hợp của các cơ quan, qua đó cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cả quá trình cấy ghép nội tạng và các khía cạnh rộng hơn của khoa học thần kinh và bản sắc con người".

"Hiểu được những điều phức tạp này hứa hẹn sẽ nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân trong quá trình cấy ghép nội tạng và giúp chúng ta hiểu sâu hơn về những khía cạnh cơ bản của trải nghiệm và sự tồn tại của con người."

Bình luận