Tiêu điểm: Bệnh Sởi
Chờ...

Nghiên cứu mới chỉ ra tác động của biến đổi khí hậu đối với dịch bệnh sốt rét

VOH - Một nghiên cứu mới đây cho thấy điều kiện nóng và khô do biến đổi khí hậu sẽ làm giảm số khu vực thích hợp cho việc truyền bệnh sốt rét trong tương lai.

Một nghiên cứu mới do Đại học Leeds (Vương quốc Anh) dẫn đầu dự báo điều kiện nóng và khô do biến đổi khí hậu mang lại sẽ làm giảm số khu vực thích hợp cho việc truyền bệnh sốt rét từ năm 2025 trở đi. Công trình nghiên cứu được công bố hôm 9/5 trên Tạp chí Science.

Tác giả chính của nghiên cứu, Phó Giáo sư-Tiến sĩ Mark Smith thuộc trường Địa lý của Đại học Leeds, cho biết nghiên cứu này sẽ cho đánh giá về những khu vực có các yếu tố lây truyền bệnh sốt rét ít hơn hay nhiều hơn.

sot-ret-5546
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa bệnh sốt rét cho trẻ em tại Gisambai (Kenya) - Ảnh: AFP/TTXVN

Theo giáo sư Smith, khi các tính toán về dòng nước ngày càng chi tiết hơn, con người sẽ đưa ra được các biện pháp can thiệp kịp thời để ngăn dịch sốt rét phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các nguồn lực y tế đang ngày càng khan hiếm.

Đồng tác giả của nghiên cứu, Giáo sư Chris Thomas từ Đại học Lincoln cho biết điều quan trọng rút ra từ nghiên cứu là bệnh dịch sốt rét không chỉ xuất hiện ở những nơi có nước đọng vì trời mưa, mà còn ở cả các vùng đồng bằng sông lớn, các vùng khô cằn và thảo nguyên điển hình ở nhiều vùng châu Phi.

Điều đáng ngạc nhiên khác mà nghiên cứu đưa ra là sự thay đổi độ dài mùa đối với biến đổi khí hậu, điều có thể tác động đáng kể đến các bệnh truyền nhiễm.

Giáo sư Simon Gosling, một thành viên khác trong nhóm tác giả, chuyên gia về rủi ro khí hậu và mô hình môi trường tại Đại học Nottingham, cho biết nghiên cứu mới cho thấy cách thức phức tạp mà dòng nước bề mặt làm thay đổi nguy cơ lây truyền bệnh sốt rét trên khắp châu Phi.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca tử vong do sốt rét đạt đỉnh vào năm 2022 với là 608.000 ca, với 95% trong số này là ở châu Phi.

Những năm gần đây, lượng mưa và lũ lụt lớn ở một số nước châu Phi đã tạo ra nhiều vùng nước tù đọng, đồng nghĩa với việc gia tăng số lượng nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh sốt rét.

Mối liên hệ giữa bệnh sốt rét và biến đổi khí hậu từng được WHO nhắc đến trong Báo cáo sốt rét của tổ chức này công bố năm ngoái, được nằm trong một chương, trong đó nêu đây là một rủi ro tiềm ẩn.