Nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Khoa học cho thấy, hôn có thể đã phổ biến ngay trong thế giới cổ đại. Có bằng chứng cho thấy, "hôn môi đã được ghi nhận ở Mesopotamia và Ai Cập cổ đại" từ ít nhất 2.500 năm trước Công nguyên.
Troels Pank Arboll – chuyên gia tại Đại học Copenhagen cho biết, ông và đồng tác giả Sophie Lund Rasmussen - một nhà sinh vật học tại Đại học Oxford đã bắt đầu xem xét sự lây lan của các loại bệnh có thể bị ảnh hưởng như thế nào khi hôn môi trở thành biểu tượng của sự lãng mạn.
Họ phát hiện ra rằng, hầu hết các nghiên cứu gần đây đều trích dẫn nguồn tư liệu từ Ấn Độ, có niên đại khoảng năm 1.500 trước Công nguyên, là tài liệu tham khảo sớm nhất về "nụ hôn lãng mạn".
Xem thêm: Dịch vụ chuyển phát nụ hôn dịp Valentine
Arboll nghiên cứu cách viết chữ hình nêm trên những viên đất sét cổ đại và nói với AFP: “Tôi biết rằng có những tài liệu (về nụ hôn) sớm hơn từ Mesopotamia cổ đại”.
Mặc dù bằng chứng đã được thu thập từ những năm 1980, nhưng "rõ ràng thông tin này chưa bao giờ được áp dụng trong các lĩnh vực liên quan".
Trong hàng ngàn văn bản chữ hình nêm cổ hiện có, họ tìm thấy tương đối ít tài liệu tham khảo về nụ hôn lãng mạn. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nói thêm, "có những ví dụ rõ ràng minh họa rằng nụ hôn được coi là một phần bình thường của sự thân mật lãng mạn vào thời cổ đại".
Các văn bản được nghiên cứu ngụ ý rằng, "hôn nhau là điều mà các cặp vợ chồng đã kết hôn làm" nhưng "nụ hôn cũng được coi là một phần ham muốn tình dục của một người chưa kết hôn khi yêu", nghiên cứu cho biết.
Các nhà nghiên cứu đã phân biệt giữa "nụ hôn thân thiện của cha mẹ" và "nụ hôn lãng mạn tình dục". Trong khi nụ hôn của cha mẹ dường như phổ biến theo thời gian và địa lý, thì nụ hôn lãng mạn lại "không phổ biến về mặt văn hóa".

