Hếu hết các quốc gia trên thế giới đang tìm kiếm các giải pháp năng lượng sạch, các nguồn năng lượng tái tạo như gió và ánh nắng mặt trời được tích cực khai thác.
Đối với nước Anh, quốc gia quần đảo vốn không có nhiều diện tích đất và cũng ít ánh nắng mặt trời, thì các dự án điện gió ngoài khơi sẽ là giải pháp hiệu quả nhất.
Nằm cách bờ biển Yorkshire khoảng 200km, dự án trang trại điện gió Dogger Bank đã được thông qua vào năm 2015 với kế hoạch xây dựng theo 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn có công suất 1,2 GW.
Dogger Bank sử dụng một loạt tuabin gió Halide của General Electric, đạt công suất tối đa là 14,7MW. Đã có 277 tuabin được lắp đặt trong 3 giai đoạn đầu, nâng tổng công suất phát điện lên 3,6 GW. Trong thời gian cao điểm, dự án này có thể đáp ứng nhu cầu của 6 triệu ngôi nhà ở Anh.
Dự án này bắt đầu sản xuất điện lần đầu tiên vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, thời gian hoàn thành 3 giai đoạn sẽ kéo dài đến năm 2025. Hiện nay, các nhà phát triển đang nộp giấy phép bổ sung, nhằm phát triển thêm cho giai đoạn thứ 4, giúp tăng năng lực sản xuất của trang trại.
Theo kế hoạch do National Grid ESO của Anh công bố, dự án Dogger Bank giai đoạn 4 sẽ được kết nối với trạm biến áp Birkhill Wood ở East Riding, Yorkshire.
Các nhà phát triển đã xin cấp phép xây dựng từ The Crown Estate, cơ quan quản lý đáy biển ở Anh, xứ Wales và Bắc Ireland. Nếu được cấp phép, giai đoạn 4 sẽ có công suất 2 GW sau khi hoàn thành, tăng khả năng sản xuất điện cho trang trại gió ngoài khơi lớn nhất thế giới này.


