Người mẹ trẻ sinh con trong phòng tắm tại nhà vào ngày 4/10 năm ngoái và không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để cứu đứa trẻ khỏi rơi xuống bồn cầu, hậu quả là đứa trẻ sơ sinh bị ngạt thở.
Các công tố viên tin rằng, người mẹ không có hành động nào để cứu con mình.
Ngày hôm sau, người phụ nữ dùng túi giấy bọc xác em bé lại rồi bỏ vào thùng rác của một phòng vệ sinh ở trung tâm mua sắm ở Busan.
Một người dọn dẹp đã phát hiện ra thi thể em bé sau khi nhận thấy trọng lượng của túi rác nặng đáng kể khi mang ra khỏi nhà vệ sinh.
Bị cáo thừa nhận, cô đã bỏ rơi đứa trẻ nhưng phủ nhận cáo buộc giết người, đồng thời khẳng định, cô tin rằng mình đã chết lưu vì đứa bé không khóc hay cử động.
Bên cạnh bản án 6 năm, tòa án cũng yêu cầu người phụ nữ phải hoàn thành chương trình điều trị lạm dụng trẻ em kéo dài 40 giờ.
Người mẹ này cũng sẽ không được phép làm việc tại bất kỳ tổ chức nào liên quan đến trẻ em trong 5 năm.

