Những địa điểm nổi tiếng thế giới trước và sau khi tắt đèn theo “Giờ Trái đất”

(VOH) - Nhiều địa danh trên thế giới đã đồng loạt tắt bớt đèn để hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất (Earth Hour) năm 2023 vào tối qua 25/3.

Giờ Trái đất được phát động bởi Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới (WWF) và các đối tác của quỹ này tại Sydney, Australia vào năm 2007.

Theo WWF, tắt đèn là một biện pháp tượng trưng để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu.

Theo qui ước truyền thống vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm, hàng triệu người từ hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã cùng nhau tắt đèn, giảm sử dụng thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ từ 20h30 - 21h30.

Năm nay sự kiện này rơi vào tối qua tức ngày 25/3. Nó đã trở thành một sự kiện hàng năm nhằm nâng cao nhận thức của con người về biến đổi khí hậu.

Trang web Giờ Trái đất chỉ ra rằng hành tinh đang trên đà nóng lên hơn 1,5 độ C. Tình trạng này có nguy cơ gây ra sự suy thoái môi trường không thể đảo ngược và biến đổi khí hậu nhanh chóng sẽ ảnh hưởng đến tất cả các xã hội và nền kinh tế trên thế giới. 

Những hình ảnh sau cho thấy các địa điểm nổi tiếng trên thế giới trước và sau khi tắt đèn hưởng ứng “Giờ trái đất”

Tháp Namsan Seoul tại thủ đô Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Tháp Namsan Seoul tại thủ đô Hàn Quốc - Ảnh: AFP
Những địa điểm nổi tiếng thế giới trước và sau khi tắt đèn theo “Giờ Trái đất” 2
Đài quan sát Siêu cây (Supertree Grove) ở Singapore  -  Ảnh: Reuters
Những địa điểm nổi tiếng thế giới trước và sau khi tắt đèn theo “Giờ Trái đất” 3
Nhà hát Sydney Opera House - Ảnh: Reuters
Cầu cảng Sydney. Ảnh: AFP
Cầu cảng Sydney - Ảnh: AFP
Tòa trụ sở hội đồng thành phố Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: AFP
Tòa trụ sở hội đồng thành phố Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: AFP
Đài tưởng niệm Quezon, Philippines. Ảnh: AFP
Đài tưởng niệm Quezon, Philippines - Ảnh: AFP
Chùa Bình Minh trước và trong Giờ Trái đất, ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Reuters
Chùa Bình Minh ở  Bangkok, Thái Lan -  Ảnh: Reuters
Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: Reuters
Đặc khu hành chính Hong Kong, Trung Quốc - Ảnh: Reuters