Theo tờ Express, Ghana và Bờ Biển Ngà là hai trong những vùng sản xuất ca cao hàng đầu, đều đang phải đối mặt với tình trạng giảm năng suất do thời tiết bất lợi.
Trang đó Express nhấn mạnh tới việc khu vực Tây Phi đóng góp khoảng 80% sản lượng ca cao của thế giới.
Tình trạng thời tiết khô hạn ở Tây Phi năm ngoái, kết hợp với bệnh đậu mùa và tình trạng thiếu đầu tư vào các trang trại ca cao, đã dẫn đến giảm năng suất, từ đó đẩy giá sô cô la lên cao.

Theo công ty dịch vụ tài chính JP Morgan, trong suốt năm 2024, giá ca cao đã tăng gần gấp 3 lần, đạt mức cao kỷ lục gần 10.000 đô la một tấn và dự kiến điều này có thể có tác động rộng hơn dẫn đến giá cả bánh kẹo cao hơn tại các siêu thị vào năm 2025.
Công ty cho biết, dù có hy vọng về một vụ mùa bội thu hơn trong niên vụ 2024/2025, giá ca cao vẫn được dự báo sẽ vẫn ở mức cao trong trung hạn do "hạn chế về phía cung và nhu cầu mạnh".
Tracey Allen, chiến lược gia hàng hóa nông nghiệp tại JP Morgan cho biết: “Cán cân ca cao thế giới năm 2024/2025 có vẻ trung tính hơn vài tháng trước cho đến khi số lượng quả bắt đầu giảm nhẹ trên khắp Tây Phi và dự báo nhu cầu cũng tăng theo chiều hướng bất ngờ.
“Mặt cung của cán cân sẽ vẫn là động lực quan trọng nhất của thị trường trong bối cảnh phục hồi chậm, làm giảm bớt phần nào những hạn chế về sản phẩm của năm 2023/2024, nhưng có khả năng không thể tái thiết được lượng hàng tồn kho đã cạn kiệt. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm về giá ca cao cao hơn về mặt cấu trúc trong thời gian dài hơn”.