Cô đã chia sẻ câu chuyện của mình trên diễn đàn Mumsnet nổi tiếng tại Anh, nơi những phụ nữ thường tìm kiếm lời khuyên về nhiều chủ đề liên quan đến phụ nữ và nuôi dạy con cái.
Trong bài đăng có tiêu đề "Liệu tôi có vô lý khi cho rằng điều này là không công bằng không?", cô giải thích rằng, gần đây cô nhận được tin nhắn từ phòng gym mình đang tập về một chính sách mới.
Nội dung tin nhắn là: phòng tập sẽ "dành riêng cho phụ nữ từ 12 đến 24 tuổi" từ "4 giờ chiều đến 7 giờ tối" từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
“Xin lưu ý rằng ngoài những giờ này, Phòng tập thể dục dành cho nữ của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phục vụ tất cả thành viên nữ như bình thường.
Chúng tôi đánh giá cao sự hiểu biết và hỗ trợ của bạn khi chúng tôi tiếp tục cải thiện trải nghiệm cho tất cả thành viên” – tin nhắn cho biết.
Người đăng bài gốc (OP) cho biết, một trong những lý do chính khiến cô đến phòng tập là vì nơi đây có "giờ dành riêng cho phụ nữ" từ 9 giờ sáng đến 7 giờ sáng các ngày trong tuần.
Sau đó, cô nói rằng, cô sẽ hủy tư cách thành viên vì nó không còn phù hợp với lịch trình của cô nữa. Cô hỏi các thành viên diễn đàn: "Nhưng điều này thật nực cười, phải không?"
Hầu hết người bình luận cho rằng, OP có lý khi cảm thấy phẫn nộ trước chính sách mới, với 93% bình chọn rằng phòng tập thể dục là vô lý.
"Thật nực cười! Sao lại là phụ nữ ở độ tuổi này chứ!? Tôi sẽ tức điên lên mất, OP ạ", một người bình luận.
Một người khác hưởng ứng: "Mỗi tuần một lần thì được. Mỗi ngày một tiếng (ngoài giờ cao điểm) thì được. Ba tiếng mỗi ngày trong tuần thì thật là điên rồ. Tôi cũng sẽ hủy".
Những người khác cho biết, họ sẽ hiểu nếu quy định giờ chỉ dành riêng cho trẻ em trong độ tuổi đi học, nhưng việc bao gồm cả những người dưới 24 tuổi, những người đang học đại học, thì lại có vẻ "lạ".
Trong khi đó, những người khác lại bối rối về lý do đằng sau quyết định này.
Một người viết: "Tôi tự hỏi liệu họ có đang cố thu hút đám đông có sức ảnh hưởng để tiếp thị miễn phí hay không".
Một người khác cho rằng: “Có phải vì nhóm tuổi đó không thể tập thể dục cùng lúc với nam giới mà không bị tán tỉnh không?” một người khác hỏi.
Một số người lại ủng hộ quyết định này khi cho rằng: “Các cô gái tuổi teen nói chung là một nhóm có nguy cơ cao phải bỏ tập thể dục. Việc tạo ra một không gian dành riêng cho họ là có mục đích, cũng như việc tạo ra các buổi tập gym chỉ dành cho phụ nữ ngay từ đầu đã có mục đích. Nếu các quản lý phòng gym nghĩ rằng, có cơ sở kinh doanh khả thi để thực hiện điều đó, thì chúc họ may mắn. Nếu không, họ sẽ phá sản”.


