Phụ nữ có cần độc lập tài chính khi lấy chồng?

Tại Tâm TINg, cùng Host Khánh Tường và ThS. Tâm lý, Nhà báo Công Vinh bàn luận về việc phụ nữ có cần độc lập tài chính khi bước vào hôn nhân hay không?

Tôi nghĩ là cần, và thậm chí là rất cần nữa cơ. Phụ nữ rất cần độc lập về tài chính trong xã hội này. Bởi vì một người có thể sẽ không lo đủ trong điều kiện kinh tế, đặc biệt là bây giờ kinh tế đang rất khó khăn. Không phải để chúng ta hơn thua với đàn ông trong chuyện đó, mà để chúng ta có quyền lựa chọn cuộc đời của mình thoải mái hơn. Bởi vì cuộc sống tương lai không thể biết trước sẽ diễn ra cái gì. Khi mình tự chủ tài chính, độc lập tài chính thì vẫn hay.

Một người phụ nữ có khả năng thu nhập, tự lo được cho bản thân thì thường sẽ bước vào hôn nhân bằng một tâm thế rất tự tin, rất thoải mái, không mặc cảm gì cả, không ngại gì về chuyện gia đình bên chồng. Họ ở lại trong hôn nhân là bởi vì tình yêu, vì muốn sống đời sống hôn nhân với người kia, chứ không phải vì họ sợ là họ không sống nổi một mình. Đây là điều mà cần phải khẳng định. Và điều đó cũng tạo ra một sự tự tin rất là lớn cho mỗi người phụ nữ khi người ta bước vào hôn nhân.

Có một điều thú vị là độc lập tài chính không tự động làm cho hôn nhân hạnh phúc hơn. Điều này không tự động, chúng ta nhớ điều này. Phụ nữ độc lập tài chính không có nghĩa là độc lập với tình yêu, với hôn nhân của mình. Vì tình yêu và hôn nhân đó là sự rung động với nhau, sống vì nhau, cảm xúc vì nhau, cùng hướng chung đến một mục đích.

1785929829692_2071133279481298619_2418884603260365972_840fd1e057da32af41976155651df70e

Nếu cả hai không đủ sự trưởng thành, thu nhập đôi khi lại biến thành một cuộc cạnh tranh ngầm. Có người đàn ông thấy vị thế của mình có vẻ như bị đe dọa. Có người phụ nữ tự chủ tài chính lại thích thể hiện cái tôi của mình và bắt đầu mất dần đi cảm giác là cần nhau, mất đi việc tạo cảm giác cho người đàn ông như lúc mới còn yêu nhau.

Nên vấn đề không nằm ở việc ai kiếm nhiều tiền hơn trong đời sống hôn nhân, mà là hai người có đủ trưởng thành để tôn trọng giá trị của nhau hay không. Vì đã là cuộc sống hôn nhân thì không nên minh bạch một cách thiếu tế nhị về công sức, đóng góp, nhất là chuyện tài chính. Nhưng trong thâm tâm, cả hai đều phải hiểu rằng sự độc lập tài chính là điều rất cần thiết cho cuộc hôn nhân cũng như cho sự thoải mái của mỗi người.

Độc lập tài chính không làm phụ nữ bớt đi nhu cầu yêu thương, nó chỉ giúp họ không phải đánh đổi lòng tự trọng để được ở lại trong hôn nhân.

Bình luận