Sách thư pháp Bác Hồ chủ đề “79 mùa xuân dâng Bác”

(VOH) - Sáng ngày 25/5, Dự án sách thư pháp Bác Hồ chủ đề “79 mùa xuân dâng Bác” do Công ty Cổ phần Thư pháp Việt tổ chức thông tin báo chí.

Dự án sách thư pháp Bác Hồ chủ đề “79 mùa xuân dâng Bác” được thực hiện bởi kỷ lục gia thế giới - nghệ nhân quốc gia thư pháp Việt Võ Dương, qua cố vấn của Nguyên Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Tần Xuân Bảo, Thạc sĩ Hà Trung Thành - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo và Công tác sinh viên Học viện, với mong muốn xâu chuỗi lại một cách hệ thống và tạo nên bộ tư liệu quý về những câu nói nổi tiếng của Bác Hồ - Vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam từ những năm 1945 đến 1969.

Dự kiến tác phẩm độc bản nặng 100kg với kích thước khổng lồ được đề xuất xác lập kỷ lục Thế giới. Đây là công trình công phu, đầu tư dâng lên Bác Hồ kính yêu nhân 133 năm sinh nhật Bác 19/5/2023.

Dự án sách thư pháp Bác Hồ chủ đề “79 mùa xuân dâng Bác”
Nghệ nhân thư pháp Việt Võ Dương trình bày về Dự án sách thư pháp Bác Hồ Chủ đề “79 mùa xuân dâng Bác”

Nghệ nhân Võ Dương chia sẻ: “Đây là dự án mà tôi đầu tư công sức, trí tuệ ghi lại 79 câu nói nổi tiếng của Bác Hồ, mang tiêu đề 79 mùa xuân dâng Bác. Đây là công trình lớn mang tầm xác lập kỷ lục thế giới nên là tác phẩm lâu dài. Tôi mong muốn mang lại giá trị văn hóa về nét thư pháp. Nó phải được bảo tồn và lưu giữ, phải có thời gian dài để hoàn thiện tác phẩm, xứng tầm với vị lãnh tụ mà Thành phố vinh dự mang tên”.

Dịp này, Công ty Thư pháp Việt cùng Công ty Luật Nam Hà và cộng sự ký kết thảo thuận hợp tác chiến lược, bảo hộ pháp lý và triển khai hoạt động tư vấn xác lập kỷ lục cho Dự án sách thư pháp Bác Hồ chủ đề “79 mùa xuân dâng Bác”. Bên cạnh đó, vấn đề số hóa các sản phẩm nghệ thuật được xác lập kỷ lục cũng được đề cập.

Luật sư Nguyễn Tri Thắng - Giám đốc Công ty luật Nam Hà thông tin: “Tổ chức kỷ lục Việt Nam cùng bản thân tôi vừa rồi đồng sáng lập Hiệp hội Blockchain Việt Nam. Đây là chủ trương lớn và chúng tôi hướng đến số hóa tất cả các tài sản trí tuệ này, để truyền thông trên nền tảng số, để làm sao được lan tỏa rộng rãi hơn trên nền kinh tế 4.0 như hiện nay. Đồng thời cũng là công cụ giúp giá trị thương mại của sản phẩm trên nền tảng số phát triển”.

Lễ ký kết được triển khai trong khuôn khổ Hành trình tìm kiếm và xác lập tài sản tài sản trí tuệ ở 63 tỉnh, thành phố Việt Nam. Đây là cơ hội để tìm kiếm, xác lập và quảng bá các giá trị văn hóa - lịch sử - nghệ thuật của các địa phương, giúp phát hiện, xác lập và gia tăng thêm các tài sản trí tuệ cho các địa phương nhằm hỗ trợ công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư và quảng bá các giá trị địa phương ra toàn cầu.