Số liệu thống kê cho thấy, số người ở Hà Lan chết vì an tử đã tăng 10% vào năm 2024. Cơ quan giám sát cảnh báo các bác sĩ phải "hết sức thận trọng" trong những trường hợp bệnh nhân mắc bệnh tâm thần.
Hà Lan, nơi có một trong những luật an tử lâu đời nhất thế giới, cho phép bác sĩ kết thúc cuộc sống của một người nếu họ "đau đớn không thể chịu đựng được, không có triển vọng cải thiện". Họ phải được chẩn đoán mắc một tình trạng bệnh lý, nhưng có thể bao gồm bệnh tâm thần hoặc chứng mất trí.

Số liệu do các ủy ban đánh giá an tử khu vực (RTE) công bố hôm 24/3 cho thấy, số ca tử vong do an tử đã tăng từ 9.068 ca năm 2023 lên 9.958 ca năm 2024.
Trong khi phần lớn mọi người - 86% - mắc bệnh lý tiến triển như ung thư, thì có 219 người an tử vì lý do tâm thần, so với 138 ca năm 2023. Năm 2010, chỉ có 2 trường hợp như vậy.
Trong một tuyên bố, RTE kêu gọi các bác sĩ phải “hết sức thận trọng” với các tình trạng bệnh lý tâm thần và tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa tâm thần cũng như bác sĩ độc lập, người tham gia mạng lưới bác sĩ cung cấp thông tin cho các đồng nghiệp về an tử.
RTE phán quyết rằng, 6 trường hợp an tử vào năm 2024 là do thiếu sự chăm sóc cần thiết, bao gồm một bác sĩ không tham khảo ý kiến bác sĩ tâm thần mà vẫn chấp thuận an tử cho một phụ nữ ngoài 70 tuổi muốn chết vì bà không thể kiểm soát việc đi vệ sinh của mình sau khi bị gãy cột sống.

Damiaan Denys, giáo sư khoa tâm thần tại Trung tâm Y tế Đại học Amsterdam cho biết: “Mặc dù con số tuyệt đối vẫn còn thấp, nhưng gần đây đã có sự gia tăng đáng kể về số lượng yêu cầu và thực hiện an tử ở những bệnh nhân có vấn đề về tâm lý, đặc biệt là những người trẻ dưới 30 tuổi.
Điều này gây tranh cãi vì không rõ liệu những người trẻ tuổi có thể đáp ứng các tiêu chí thẩm định hay không. Làm sao một người ở độ tuổi đó có thể xác định chắc chắn rằng một người trẻ với bộ não vẫn đang phát triển chắc chắn muốn chết, rằng cuộc sống là vô vọng và rằng tất cả các phương pháp điều trị đã được thực hiện?”
Hà Lan đã hợp pháp hóa an tử và trợ tử có sự hỗ trợ của bác sĩ từ năm 2002.
Theo luật hiện hành của nước này, chỉ có bác sĩ mới có thể kết thúc cuộc sống của ai đó, và chỉ khi đáp ứng được một số điều kiện, bao gồm yêu cầu của bệnh nhân là tự nguyện, được cân nhắc kỹ lưỡng và "không có giải pháp thay thế hợp lý" cho hoàn cảnh của họ.