Đây là mức tăng mạnh so với mức 51,1% vào năm 2019 và cao hơn đáng kể so với chuẩn mực toàn cầu: cao hơn gấp đôi tỷ lệ ở Mỹ là 32,1%, cao hơn gấp ba lần so với Nhật Bản là 18,6% và cao hơn gần bốn lần so với tỷ lệ khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới là 10 đến 15%.
Đằng sau sự thay đổi nhanh chóng này là sự kết hợp của các yếu tố lực lượng xã hội, y tế và pháp lý - từ mong muốn tránh đau đớn khi chuyển dạ của các bà mẹ cho đến nỗi sợ hãi của các bác sĩ về trách nhiệm pháp lý.

Những thông tin về ‘nỗi đau khi chuyển dạ’ và ‘sự thoải mái của ca sinh mổ’ – lan truyền trên các diễn đàn đã định hình nhận thức của công chúng về việc sinh mổ là lựa chọn dễ kiểm soát hơn và ít căng thẳng hơn.
Các bác sĩ cũng cho biết, một nguyên nhân khác là tuổi tác của các bà mẹ ngày càng cao.
Vào năm 2024, độ tuổi trung bình của bà mẹ ở Hàn Quốc là 33,7 tuổi - tăng từ 32,0 tuổi chỉ một thập kỷ trước. Người mẹ càng lớn tuổi, khả năng sinh mổ càng cao: 59% ca sinh ở phụ nữ trong độ tuổi 20 là sinh mổ, tăng lên 64% ở độ tuổi 30 và 75,3% ở độ tuổi 40.
Kim Jae-yeon, Chủ tịch Hiệp hội Sản phụ khoa Hàn Quốc cho biết: "Khi tuổi của người mẹ tăng lên, các cơn co thắt tử cung sẽ yếu hơn và nguy cơ biến chứng cũng tăng lên, khiến việc sinh nở tự nhiên trở nên khó khăn hơn".
Nhưng nguyên nhân không chỉ có vậy. Rủi ro pháp lý cũng đang đóng vai trò quan trọng trong quyết định của bác sĩ.
Năm 2023, tòa án Hàn Quốc đã lệnh cho một bác sĩ sản khoa phải bồi thường 1,2 tỷ won (hơn 22 tỷ đồng) tiền thiệt hại sau khi để cho một người mẹ sinh thường khiến em bé sinh ra bị bại não. Kể từ đó, các bác sĩ có xu hướng lựa chọn phương pháp sinh mổ vì sợ bị kiện hoặc bị truy tố hình sự trong trường hợp có biến chứng.
Yoo Jung-hyun, bác sĩ sản khoa tại Bệnh viện Bundang Jesaeng cho biết: "Ngay cả khi khả năng sinh tự nhiên là khả thi, nhiều bác sĩ hiện nay vẫn chủ động lựa chọn phương pháp sinh mổ".
Văn hóa “y học phòng ngừa” này càng được thúc đẩy bởi những căng thẳng đang diễn ra giữa các bác sĩ và chính phủ.
Khi các bác sĩ mới ra trường rời khỏi bệnh viện trong bối cảnh bế tắc y khoa kéo dài, một số phòng khám nhận thấy khả năng xử lý các ca sinh phức tạp trở nên khó hơn. Do đó, các bác sĩ tại các phòng khám nhỏ có xu hướng thận trọng, lựa chọn cho sản phụ sinh mổ ngay cả khi nhận thấy những rủi ro rất nhỏ.
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng, việc sinh mổ không cần thiết cũng có những nguy hiểm riêng.
Một giáo sư sản khoa tại một bệnh viện đã cảnh báo rằng, sinh mổ có nguy cơ sức khỏe cao hơn đối với các bà mẹ so với sinh thường. Những phụ nữ sinh mổ có nhiều khả năng gặp biến chứng trong những lần mang thai sau và được coi là có nguy cơ cao.
Tỷ lệ tử vong ở bà mẹ khi sinh mổ là 2,2 trên 100.000 — cao hơn 11 lần so với sinh thường. Quá trình phục hồi có xu hướng lâu hơn và những phụ nữ sinh mổ phải đối mặt với nguy cơ cao hơn trong những lần mang thai sau.
Giáo sư giải thích: "Sinh thường, ngay cả khi phải chuyển sang phương pháp sinh mổ giữa chừng, thường mang lại kết quả tốt hơn so với phương pháp sinh mổ theo kế hoạch".
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, vấn đề thực sự nằm ở việc các biện pháp pháp lý không đủ để bảo vệ bác sĩ khỏi các tai biến liên quan đến sinh nở có thể xảy ra.
Từ năm 2013, chính phủ Hàn Quốc đã vận hành hệ thống bồi thường theo Điều 46 của Đạo luật Hòa giải Tranh chấp Y khoa, nhằm mục đích bồi thường thiệt hại trong trường hợp bác sĩ đã thực hiện đúng trách nhiệm nhưng vẫn xảy ra tai nạn liên quan đến việc sinh nở.
Gần đây, Bộ Y tế và Phúc lợi đã thông báo rằng mức bồi thường tối đa sẽ được tăng từ 30 triệu won lên 300 triệu won, có hiệu lực từ ngày 1/7. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về tần suất các trường hợp này thực sự được công nhận và bồi thường.
Dữ liệu do Dân biểu Seo Myung-ok đệ trình cho thấy, từ năm 2021 đến tháng 3/2025, tổng cộng 101 khiếu nại liên quan đến tai biến sinh nở không thể tránh khỏi đã tham gia vào quá trình hòa giải nhưng chỉ có khoảng một nửa trong số đó nhận được bồi thường.
Chính phủ Hàn Quốc đã thừa nhận khoảng cách này và đề xuất mở rộng biện pháp bảo vệ pháp lý cho các lĩnh vực y tế thiết yếu như sản khoa nhằm cải cách chính sách chăm sóc sức khỏe.