Sơn đen súng bắn vịt để đi…cướp cửa hàng tiện lợi

VOH - Một thanh niên 25 tuổi sống tại Nam Carolina (Mỹ) sơn đen súng đồ chơi của Nintendo rồi dùng đi cướp một 300 USD từ một cửa hàng tiện lợi.

Chiều 30/5, David Joseph Dalesandro bước vào cửa hàng tiện lợi Dollar General với bộ dạng trên mặt đeo khẩu trang, đội tóc giả và mặc áo rộng có trùm đầu.

David Joseph Dalesandro,
David Joseph Dalesandro

Tới quầy tính tiền, Dalesandro giơ súng trước mặt nhân viên bán hàng, yêu cầu mở máy tính tiền. Sau khi lấy 300 USD, thì nhanh chóng rời cửa hàng.

Tuy nhiên, sau khi cửa hàng báo cho cảnh sát thì Dalesandro bị bắt tại bãi đậu xe ngoài cửa hàng, tang vật là khẩu súng trong túi quần. Dalesandro bị bắt giam mà không được bảo lãnh.

Sau khi kiểm tra tại cơ sở giam giữ, cảnh sát xác định đây là súng Zapper dùng trong trò chơi săn vịt Duck Hunt của  hãng chuyên bán máy chơi trò chơi Nintendo Entertainment System (NES).

Khẩu súng Zapper bắn vịt có màu cam và xám, nhưng Dalesandro đã sơn màu đen để nhìn giống súng thật!

Tình trạng tội phạm sử dụng súng giả hoặc súng đồ chơi tại Mỹ ngày càng gia tăng. Hành động này vẫn có thể gây hậu quả nghiêm trọng bởi nạn nhân thường lầm tưởng chúng là súng thật.

Theo một dự án nghiên cứu, cho biết có 5.654 vụ cướp sử dụng súng giả từ năm 1985 - 1989.

Ngoài ra, có 8.128 vụ hành hung thực hiện bằng súng giả được ghi nhận trong khoảng thời gian trên.