Bệnh nhân, bà D. từ Vĩnh Bảo, Hải Phòng, đã sống chung với khối u trên má phải suốt 14 năm mà không hề điều trị, khiến khối u phát triển tới kích thước đáng sợ 15 cm.
Khối u này không chỉ gây biến dạng khuôn mặt, làm bà khó mở miệng, mà còn đẩy lệch đốt sống cổ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bà D. chia sẻ rằng, suốt nhiều năm, khối u chỉ là một sự bất tiện nhỏ, nhưng thời gian gần đây, nó đã phát triển quá nhanh, gây đau đớn và suy nhược cơ thể, buộc bà phải tìm đến bệnh viện.
Khi nhập viện, khối u đã vỡ, chảy máu và dính vào các dây thần kinh quan trọng, khiến các bác sĩ đối mặt với một thử thách vô cùng khó khăn.
Tiến sĩ, bác sĩ Đàm Trọng Nghĩa, Trưởng khoa Ngoại Đầu cổ của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, cho biết: "Khối u lớn nằm ở vị trí nguy hiểm, gần các bó mạch cảnh và sát nền sọ, khiến việc phẫu thuật trở nên vô cùng phức tạp, đặc biệt là nguy cơ mất máu cao trong quá trình mổ."

Mặc dù u tuyến mang tai là loại u không hiếm gặp và thường là lành tính, nhưng vì bà D. đã bỏ qua điều trị quá lâu, khối u đã gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Theo các chuyên gia, khoảng 20% u tuyến nước bọt có nguy cơ chuyển thành ác tính, đặc biệt là sau nhiều năm không được điều trị. Chính điều này đã khiến bà D. phải đối mặt với nguy cơ tử vong.
Ca phẫu thuật đã thành công, giúp bà D. thoát khỏi khối u ám ảnh suốt 14 năm. Tuy nhiên, trường hợp của bà là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với bất kỳ khối u nào trên cơ thể. Bác sĩ Nghĩa nhấn mạnh: "Dù khối u có vẻ lành tính, người bệnh cần theo dõi và điều trị sớm để tránh những biến chứng nguy hiểm, thậm chí là đe dọa tính mạng."
Câu chuyện của bà D. nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc kiểm tra sức khỏe định kỳ và không nên coi nhẹ những dấu hiệu bất thường trên cơ thể.