Nếu được chăm sóc đúng cách trong giai đoạn “vàng” từ sơ sinh đến tuổi dậy thì, trẻ hoàn toàn có thể đạt chiều cao tối ưu.
Theo các chuyên gia, dinh dưỡng chiếm tới 32% trong quá trình phát triển chiều cao. Trẻ cần được cung cấp đầy đủ:
-
Canxi: Thành phần chính cấu tạo nên xương, có nhiều trong sữa, phô mai, sữa chua, tôm cua, rau cải xanh.
-
Vitamin D: Giúp hấp thu canxi hiệu quả, đến từ ánh nắng sớm, trứng, cá béo và nấm.
-
Protein: Hỗ trợ xây dựng cơ và sản sinh hormone tăng trưởng, có trong trứng, thịt nạc, đậu phụ, hạt.
-
Kẽm, sắt, magie, phospho: Giúp tăng cường chức năng xương và thúc đẩy phát triển tế bào.
Cha mẹ nên hạn chế cho trẻ dùng đồ ăn nhanh, thực phẩm đóng gói, nước ngọt có ga vì chúng không chỉ kém dinh dưỡng mà còn cản trở quá trình phát triển xương.

Từ 22h đến 2h sáng là thời gian hormone tăng trưởng (GH) được tiết ra nhiều nhất. Đây là loại hormone then chốt giúp kéo dài xương và phát triển chiều cao.
Để giúp trẻ ngủ ngon và sâu giấc, cha mẹ cần:
-
Cho trẻ đi ngủ sớm, lý tưởng trước 22h.
-
Tắt tivi, điện thoại ít nhất 30 phút trước khi ngủ.
-
Đảm bảo phòng ngủ yên tĩnh, mát mẻ, không chói sáng.
-
Trẻ tiểu học nên ngủ từ 9–10 giờ mỗi ngày, trẻ nhỏ hơn có thể cần 11–12 giờ.
Vận động – đòn bẩy kích thích xương phát triển
Vận động giúp kéo giãn cơ, tăng lưu thông máu và sản sinh hormone tăng trưởng. Trẻ nên vận động ít nhất 60 phút/ngày với các môn như:
-
Bơi lội: Kéo dài cột sống và toàn bộ cơ thể.
-
Bóng rổ, bóng chuyền: Động tác bật nhảy giúp xương phát triển.
-
Nhảy dây, chạy bộ: Tăng sức bền và độ dẻo dai.
-
Đu xà đơn: Giúp kéo giãn cột sống hiệu quả.
-
Yoga trẻ em: Hỗ trợ sự linh hoạt và kiểm soát hơi thở.
Nước giúp vận chuyển dinh dưỡng và đào thải độc tố, rất cần cho quá trình phát triển chiều cao. Trẻ nên uống đủ 1,5–2 lít nước/ngày tùy độ tuổi. Hạn chế nước có đường, nước ngọt có ga.
Áp lực tinh thần kéo dài có thể ức chế tiết hormone tăng trưởng. Trẻ cần một môi trường sống tích cực, được yêu thương, vui chơi, giao tiếp với bạn bè, tránh học tập quá sức.
Khám định kỳ – theo dõi và can thiệp kịp thời
Cha mẹ nên cho trẻ khám sức khỏe định kỳ, đo chiều cao – cân nặng để phát hiện sớm tình trạng chậm tăng trưởng hoặc thiếu vi chất. Việc bổ sung hợp lý sẽ giúp tối ưu hóa cơ hội phát triển chiều cao.
Chiều cao là “kết quả dài hạn” của một quá trình đầu tư toàn diện. Đừng đợi đến khi trẻ lớn mới nghĩ đến – hãy bắt đầu từ hôm nay.