Tháng 3/2021, nhiều động vật hoang dã như chim, khỉ, rùa, tê tê… được cứu hộ

(VOH) - Trong tháng 3, đầu tháng 4 nhiều động vật hoang dã được cứu hộ thả về môi trường tự nhiên như diều hâu, đại bàng, khỉ, rùa , tê tê, culi, rá cá, kỳ đà, trăn…

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên - ENV, trong tháng 3/2021, ENV ghi nhận số lượng lớn các thể động vật hoang dã được cứu hộ.

Trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý, hiếm như khỉ (21 cá thể), rùa (9 cá thể), cự đà (4 cá thể), rái cá (4 cá thể), tê tê (2 cá thể) và một số loài khác như kỳ đà, trăn miến điện, chim săn mồi, vượn, cu li, mèo rừng…, 

21 con khỉ nói trên đã được cơ quan chức năng cứu hộ khi chúng đang bị nuôi nhốt làm thú cảnh tại nhà riêng, chùa và các nhà hàng.

cứu hộ chim
Các cá thể chim hoang dã được giải cứu tại Tây Ninh vừa qua. Ảnh ENV

Đặc biệt gần đây nhất, Cảnh sát Môi trường tỉnh Tây Ninh phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu đã phát hiện và tịch thu 9 cá thể chim hoang dã (diều núi, diều đầu nâu, dại bàng đen, hù) tại nhà riêng của một đối tượng trên địa bàn. Các cá thể này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo ghi nhận của ENV, đối tượng này thường xuyên đăng tải rao bán các cá thể chim hoang dã lên mạng xã hội như Facebook, YouTube nhằm quảng cáo, rao bán phục vụ chơi cảnh. Hiện tại các cá thể đã được cơ quan chức năng cứu hộ và chăm sóc sức khỏe.

Các vi phạm trên Internet liên tục bị xử lý: vô hiệu hóa 2 hội nhóm trên Facebook, khóa hơn 20 tài khoản Facebook và YouTube đồng thời gỡ bỏ nhiều bài viết, quảng cáo vi phạm trên các trang mạng xã hội.

Trong tháng 3/2021, đã có một số vụ án được đưa ra xét xử có liên quan đến động vật hoang dã như ngày 3/3, Tòa án nhân dân huyện Tràng Định (Lạng Sơn) đã tuyên phạt một đối tượng 4 năm tù về hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép số lượng lớn cá ngựa khô.

Trước đó, tháng 9/2020, đối tượng đang trên đường vận chuyển 129kg cá ngựa khô thì lực lượng chức năng địa phương phát hiện.

Số lượng cá ngựa trong tự nhiên tại Việt Nam
Số lượng cá ngựa trong tự nhiên tại Việt Nam đã suy giảm đáng kể do nạn săn bắt trái phép 

Ngày 11/3, Tòa án nhân dân huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã tuyên án đối tượng Nguyễn Đình Sỹ (sinh năm 1972) 5 năm tù giam cho hành vi vi phạm bảo vệ ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm. Trước đó, đối tượng bị bắt giữ khi đang vận chuyển 6 cá thể tê tê từ Hà Tĩnh đi Nghệ An tiêu thụ, khai số động vật trên được mua lại với giá 30 triệu đồng.

Ngày 18/3, Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) vừa tuyên phạt đối tượng Sùng A Dơ (34 tuổi) 3 năm tù giam về hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép 2 cá thể gấu ngựa.

Cũng trong ngày 18/3, Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tuyên án phạt đối tượng Hoàng Minh Triển (sinh năm 1961) 10 năm tù giam cho hành vi nuôi, nhốt trái phép 127 cá thể rùa nguy cấp, quý, hiếm.

Ngày 24/3, Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã tuyên phạt đối tượng Cao Xuân Việt 3 năm 6 tháng tù vì hành vi săn bắt ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm. Trước đó, đối tượng đã bị phát hiện săn bắt, giết hại trái phép 4 cá thể voọc gồm 1 cá thể voọc Hà Tĩnh và 3 cá thể voọc chà vá chân đỏ.

Tình trạng nuôi nhốt động vật hoang dã làm thú cảnh vẫn liên tục xuất hiện ở nhiều địa phương, đặc biệt tại nhà riêng, nhà hàng, quán cafe nhằm thu hút sự chú ý, phục vụ nhu cầu giải trí, làm thú cưng. Các vụ vi phạm liên quan tới nuôi nhốt trái phép khỉ, rùa, chim săn mồi liên tục được thông báo tới đường dây nóng của ENV.