Sáng 27/2 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức hội thảo lấy ý kiến về dự án sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Dự thảo tập trung vào hai nội dung chính: cấm hoàn toàn thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và cấm trưng bày thuốc lá tại điểm bán.
Theo số liệu được công bố, Việt Nam hiện có khoảng 15,8 triệu người hút thuốc; tỷ lệ nam giới trưởng thành hút thuốc ở mức 41,1%. Mỗi năm, thuốc lá gây hơn 100.000 ca tử vong và thiệt hại kinh tế khoảng 108.700 tỷ đồng (năm 2022). Nếu tính cả chi phí môi trường và gián tiếp, tổng tổn thất vượt quá 2% GDP.
Đáng lo ngại, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới đang gia tăng trong giới trẻ. Nghị quyết 173/2024/QH15 và Luật Đầu tư 2025 đã quy định cấm sản xuất, kinh doanh các sản phẩm này. Việc đưa quy định cấm vào Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá được cho là cần thiết để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
Tại nhiều đô thị, trung bình có khoảng 13 điểm bán thuốc lá quanh mỗi trường học. Theo Tổ chức Y tế thế giới, 59 quốc gia đã cấm trưng bày thuốc lá tại điểm bán và ghi nhận tỷ lệ hút thuốc ở người lớn giảm đáng kể.
Cơ quan soạn thảo nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và nhóm dễ bị tổn thương, hướng tới môi trường sống không khói thuốc.
