Tin nhanh trưa 13/6: Nhà xưởng rộng 1,2ha của Công ty Scavi Huế bốc cháy dữ dội

(VOH) - Khoảng 3h sáng 13/6, một vụ cháy dữ dội xảy ra trong khu phân xưởng của công ty chuyên may mặc lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế, thiêu rụi nhiều hàng hóa, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Nhà xưởng rộng 1,2ha của Công ty Scavi Huế bốc cháy dữ dội

Sáng 13/6, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty Scavi Huế (nằm trong Khu công nghiệp Phong Điền, Thừa Thiên – Huế). 

Thông tin ban đầu, đám cháy bất ngờ bùng phát vào khoảng 3h sáng cùng ngày. Ngay khi phát hiện, lực lượng chữa cháy tại chỗ của công ty đã tiến hành chữa cháy ban đầu. Tuy nhiên, do lửa xuất phát từ khu nhà xưởng có chứa vải nên lan rất nhanh.

Nhận được tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động hơn 200 cán bộ chiến sĩ cùng 11 xe chữa cháy (trong đó có 2 xe chữa cháy được huy động từ tỉnh Quảng Trị), 5 xe bồn chứa nước đến hiện trường dập lửa.

Nguồn: TTO

Đến khoảng 7h sáng cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. 

Tại hiện trường, khu nhà xưởng rộng hơn 12.000m2 gần như bị thiêu rụi. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. 

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng phối hợp điều tra, làm rõ. 

Xem thêm: Xe khách 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên đường

Xe container lật nhào trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Sáng 13/6, Đội tuần tra cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 8 Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ xe container lật nhào trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương. 

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, tài xế Nguyễn Văn Vàng (32 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) điều khiển xe container lưu thông trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng từ TP.HCM về các tỉnh miền Tây.

Khi đến đường dẫn nút giao Thân Cửu Nghĩa thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì bất ngờ bị mất lái, va vào dải phân cách ngoài và lật ngang xuống đường. 

Tin nhanh trưa 13/6: Xe container lật nhào trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương 1
Hiện trường vụ tai nạn - Nguồn ảnh: TTO

Tại hiện trường, chiếc xe container nằm chắn ngang một phần đường, thùng xe rơi xuống ven đường cao tốc. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chiếc xe container và dải phân cách ngoài bị hư hỏng. 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn.

Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn cơ bản được giải quyết.

Xem thêm: Kinh hoàng xe container văng lốp, 'đốn ngã' 2 người đi xe máy ở Bình Dương

Dự báo thời tiết 13/6: Miền Bắc mưa trở lại, miền Nam ngày nắng nóng, chiều tối mưa to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay, Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Trong khi đó, khu vực miền Trung nắng nóng vẫn đang xảy ra trên diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Tại Nam Bộ, ngày nắng, oi bức, về chiều đến tối có thể xuất hiện mưa dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Tin nhanh trưa 13/6: Xe container lật nhào trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương 2
Nam Bộ phổ biến thời tiết sáng nắng kéo dài đến trưa, chiều mây dông hình thành gây mưa - Nguồn ảnh: TTO

Hôm nay, thời tiết cụ thể của các khu vực trên cả nước như sau:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to kèm dông.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào rải rác và dông, cục bộ có mưa vừa, riêng Hòa Bình ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có nơi mưa rất to.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, khu vực đồng bằng có nắng nóng, riêng vùng núi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, chiều tối và đêm có mưa rất to.

Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông.

Người vẽ bậy lên 2 toa tàu metro Bến Thành - Suối Tiên có thể bị xử lý hình sự

Trước sự việc 2 tòa tàu metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đặt tại nhà ga Long Bình (TP Thủ Đức) bị xịt sơn, vẽ bậy theo kiểu vẽ tranh đường phố với nhiều màu sơn khác nhau, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM đang yêu cầu nhà thầu tiến hành kiểm tra và báo cáo sự việc thuộc trách nhiệm quản lý. 

Nguồn: SGGPO

Theo quy định của pháp luật, hành vi cố tình vẽ bậy lên 2 toa tàu Metro là hành vi trực tiếp hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự. 

Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM cho biết, khu vực nhà ga Long Bình luôn có bảo vệ trực mỗi ngày. Tại các vị trí đang thi công, việc quản lý, bảo vệ tài sản thuộc trách nhiệm nhà thầu. 

Xem thêm: Bắt 2 đối tượng vào công trình thi công tuyến metro trộm cắp

Tiền Giang: Bắt 1 "con nghiện" trộm hàng loạt nắp đậy bể rác thải 

Ngày 12/6, Công an thị xã Cai Lậy, Tiền Giang cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Khanh (25 tuổi, ngụ xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy) để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 23 đến 29/5, hàng loạt nắp đậy bể chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật trên nhiều tuyến đường ở thị xã Cai Lậy bị kẻ gian lấy trộm. 

Tin nhanh trưa 13/6: Xe container lật nhào trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương 3
Nguyễn Duy Khanh chỉ nơi đã lấy trộm nắp đậy bể chứa rác thải thuốc bảo vệ thực vật - Nguồn ảnh: TTO

Khoảng 15h30 ngày 28/5, Khanh chạy xe máy dọc các tuyến đường huyện lộ 54B tìm nắp đậy bể chứa rác thải để trộm. Khi đến đoạn thuộc xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, Khanh lấy trộm 3 nắp kim loại đậy bể chứa rác lắp đặt dọc tuyến đường này, chở đi bán cho vựa phế liệu ở phường 5, thị xã Cai Lậy được 450.000 đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra Công an thị xã Cai Lậy vào cuộc xác minh và bắt được Khanh.

Bước đầu Khanh khai nhận, mỗi ngày đi lấy trộm 3-4 nắp bể chứa đem đi bán lấy tiền mua ma túy. 

Từ ngày 23 đến 29/5, Khanh đã lấy trộm 15 nắp đậy bể chứa rác khác thuộc các xã Thanh Hòa, Tân Phú, Phú Quý và Nhị Quý của thị xã Cai Lậy. 

Lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, thu hồi những tấm kim loại có kết cấu khung kim loại chữ V, lợp tôn để trao trả cho UBND các xã lắp đặt lại.

Xem thêm: Cảnh sát 911 Đà Nẵng bắt nóng 2 đối tượng trộm cắp tài sản