Một trong số những ca bệnh đáng chú ý là một bé 12 tuổi trước đó hoàn toàn khỏe mạnh nhưng khi mắc cúm lại gặp phải biến chứng viêm não. Sau thời gian điều trị và theo dõi sát sao, tình trạng của bé đã cải thiện và ổn định.
Tại khoa Truyền nhiễm của bệnh viện, hiện đang điều trị khoảng 12 bệnh nhi mắc cúm, nhiều trong số đó có các biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp, viêm não, tổn thương đa cơ quan. Các bác sĩ cho biết, dù cúm thường có thể hồi phục trong khoảng 2-5 ngày, nhưng đối với trẻ có hệ miễn dịch yếu, hoặc mắc bệnh nền, tình trạng có thể xấu đi nhanh chóng, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

TS. BS Đỗ Thị Thúy Nga, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết: "Trong vòng một tháng qua, số lượng trẻ đến khám và điều trị cúm tại bệnh viện đã tăng lên, tuy nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy dịch cúm năm nay gia tăng bất thường so với các năm trước. Cúm thường gia tăng vào mùa Đông-Xuân, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa."
Các bác sĩ khuyến cáo rằng, để phòng ngừa cúm, tiêm vaccine là biện pháp hiệu quả nhất. Đặc biệt, trẻ nhỏ, người già và những người có bệnh nền nên được tiêm phòng cúm định kỳ mỗi năm. Bên cạnh việc tiêm phòng, cha mẹ cần đảm bảo cho trẻ một chế độ dinh dưỡng hợp lý và giúp trẻ nghỉ ngơi đầy đủ để tăng cường sức đề kháng.
Ngoài ra, để phòng tránh lây nhiễm virus cúm, việc vệ sinh tay chân và môi trường xung quanh là rất quan trọng. Người dân cần thực hiện các biện pháp như rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, không chạm tay vào mắt, mũi, miệng khi chưa rửa sạch, tránh tiếp xúc gần với người bệnh và sử dụng khẩu trang khi cần thiết.
Cha mẹ cũng cần chú ý theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ khi mắc cúm. Nếu thấy trẻ có triệu chứng nặng hoặc có dấu hiệu biến chứng, cần đưa trẻ đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.