Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 29/3 đến 3/4, khu vực ven biển Đông Nam Bộ sẽ xuất hiện một đợt triều cường mới, có thể gây ngập úng tại nhiều nơi trũng thấp, ven sông và khu vực ngoài đê bao.
Dự báo mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu trong đợt triều này có khả năng đạt mức 4,05 - 4,15m. Các địa phương trong vùng cần chủ động theo dõi tình hình, tăng cường các biện pháp phòng chống ngập úng, bảo vệ an toàn cho người dân, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp.
Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, từ cuối tháng 3 đến hết tháng 5/2025, khu vực Đông Nam Bộ có khả năng xuất hiện 4 đợt triều cường đáng chú ý, cụ thể: đợt 1 từ 11/4 đến 17/4; đợt 2 từ 27/4 đến 30/4; đợt 3 từ 12/5 đến 15/5 và đợt 4 từ 26/5 đến 29/5.
Triều cường dâng cao trong các đợt này không chỉ gây ngập úng, mà còn làm chậm quá trình thoát lũ trên hệ thống sông rạch và gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn vào nội đồng, đặc biệt vào thời điểm sáng sớm và đầu giờ chiều – khi mực nước đạt đỉnh.

Trước nguy cơ triều cường gây ảnh hưởng đến dân sinh và sản xuất, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã yêu cầu các địa phương ven biển Đông Nam Bộ:
- Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo triều cường; kịp thời thông báo cho người dân và chính quyền địa phương để chủ động ứng phó.
- Rà soát các khu dân cư ven biển, ven sông, đê điều, hồ đập và vùng trũng thấp; sẵn sàng phương án di dời, sơ tán dân cư khi có tình huống xảy ra.
- Tăng cường kiểm tra, khơi thông dòng chảy, xử lý sự cố công trình ngay từ sớm, không để bị động.
- Chủ động triển khai các biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, thủy sản, đặc biệt là thu hoạch kịp thời cây trồng đến thời điểm thu hoạch.
- Đảm bảo an toàn cho khu vực đô thị, các vùng thấp trũng; đồng thời, thông báo cho chủ phương tiện vận tải thủy để tránh rủi ro, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Các chuyên gia nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thời tiết ngày càng cực đoan, việc nâng cao cảnh giác và tăng cường phối hợp giữa chính quyền - người dân - lực lượng ứng phó tại chỗ là yếu tố then chốt nhằm giảm thiểu thiệt hại do triều cường gây ra.