Host Khánh Tường:
Có những người họ vẫn đang có một mối quan hệ ngoài luồng ở bên ngoài, họ là người đang ngoại tình nhưng mà họ cũng không muốn ly hôn. Nhiều người cho rằng họ đang rất là tham lam, bởi vì muốn có cảm giác mới ở bên ngoài nhưng cũng muốn giữ lại một cái tổ ấm rất là vững chắc hiện tại của mình. Hay thực sự họ đang bị mắc kẹt một cái điều gì đó trong cái mối quan hệ hôn nhân này? Theo anh tại sao lại có những người ngoại tình nhưng không muốn ly hôn?
Ths Tâm lý, nhà báo Công Vinh:
Đơn giản là vì họ muốn giữ cả hai. Chúng ta nghe thì có vẻ thấy hơi tàn nhẫn nhưng mà nó rất là thật đó. Đây có thể là một sự ích kỷ về cảm xúc, hoặc là về một cái giá trị tham chiếu nào đó. Nhưng mà thực tế thì cũng có những cái tình cảnh là chỉ họ mới hiểu, họ mới có thể lý giải được là tại sao. Dĩ nhiên trong lẽ đời thường thì người ta khó có thể chấp nhận những cái lý giải này, bất kể là lý do gì. Thế nhưng mà đó vẫn là một cái thực tế mà nó tồn tại ở không ít người đâu, và họ đã từng trải qua những cái việc này và họ thấu được cái đó.
Đời thì thật sự thì nó cũng rất là khó vuông tròn tất cả nhưng mà trong thực tế thì có khi lại phũ phàng, cũng có lẽ là tôi nghĩ là do cái nhu cầu con người nó vượt cái tham cầu, là nhu cầu mà nó vượt cái tham cầu. Nhưng mà có một lẽ đời là mọi cái quyết định hành xử nó đều kéo theo những cái hệ lụy ngoài ý muốn, có khi là những cái giá mà phải đánh đổi rất là lớn.

Những người như vậy thì họ không muốn mất gia đình, mất cái hình ảnh ổn định, mất cái cảm giác an toàn thuộc về. Thế nhưng mà đồng thời họ cũng chưa đủ sức mạnh để chối từ hoặc là từ bỏ cái cảm giác mới. Nhiều người người ta không muốn ly hôn không phải là vì họ biết là họ đã sai, mà vì họ biết là cái thứ họ sắp mất nó có thể lớn hơn nhiều những gì mà họ đã từng tưởng tượng.
Nói tóm lại, nhiều người ngoại tình nhưng không muốn ly hôn vì họ chỉ muốn thêm cảm giác mới, chứ không thật sự muốn mất mát nhà của mình.



