Viêm loét dạ dày, tá tràng ở trẻ: Cảnh báo và cách điều trị kịp thời

VOH - Viêm loét dạ dày và tá tràng, một bệnh lý thường gặp ở người lớn, cũng có thể ảnh hưởng đến trẻ em.

Mặc dù không phải là căn bệnh phổ biến ở trẻ em như ở người lớn, nhưng khi mắc phải, bệnh có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Phạm Văn Dương, khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trẻ em ít gặp bệnh dạ dày hơn so với người lớn, chủ yếu vì chưa phải đối mặt với các yếu tố nguy cơ như stress kéo dài, thói quen ăn uống không lành mạnh, hay việc sử dụng thuốc nhiều. Tuy nhiên, các bệnh lý về dạ dày, tá tràng vẫn có thể xảy ra với trẻ và có thể gây ra tình trạng viêm loét dạ dày, tá tràng ở trẻ.

tre em
 

Viêm loét dạ dày và tá tràng ở trẻ em thường được phân loại thành hai nhóm:

  1. Viêm loét tiên phát: Thường là mạn tính, tổn thương chủ yếu ở tá tràng. Nguyên nhân chính là nhiễm khuẩn Helicobacter pylori (HP), một loại vi khuẩn sống trong niêm mạc dạ dày.

  2. Viêm loét thứ phát: Thường là cấp tính, tổn thương chủ yếu ở dạ dày. Nguyên nhân có thể là do stress cấp tính, chấn thương lớn hoặc sử dụng thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) hay corticoid.

Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, viêm loét dạ dày, tá tràng có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, điển hình là xuất huyết tiêu hóa. Các triệu chứng của xuất huyết tiêu hóa ở trẻ có thể bao gồm:

  • Đi ngoài phân đen hoặc lẫn máu.

  • Nôn ra máu.

  • Mệt mỏi, chóng mặt, da xanh xao, tụt huyết áp.

Để xác định chính xác tình trạng bệnh, bác sĩ sẽ yêu cầu thực hiện nội soi tiêu hóa, kết hợp với việc xét nghiệm mẫu và cầm máu nếu cần thiết.

Theo bác sĩ Dương, viêm loét dạ dày và tá tràng ở trẻ hoàn toàn có thể điều trị dứt điểm nếu được điều trị đúng cách và tuân thủ lối sống khoa học. Việc điều trị sẽ bao gồm:

  • Tiêu diệt vi khuẩn HP bằng kháng sinh (nếu có).

  • Kiểm soát các bệnh lý nền và cải thiện chế độ ăn uống.

  • Duy trì lối sống lành mạnh và giảm thiểu căng thẳng cho trẻ.

Bác sĩ Dương khuyến cáo cha mẹ cần chú ý đến một số thói quen sinh hoạt để giúp trẻ duy trì sức khỏe tốt:

  • Tránh cho trẻ sử dụng rượu bia (với trẻ lớn) và tránh xa khói thuốc lá.

  • Đảm bảo trẻ ăn đủ ba bữa chính mỗi ngày và ăn đúng giờ; có thể chia nhỏ bữa ăn nếu cần thiết.

  • Hạn chế ăn các món quá nóng, quá lạnh, cay, chua hoặc chứa nhiều dầu mỡ.

  • Tránh cho trẻ xem tivi hoặc chơi game trong khi ăn.

  • Tạo môi trường học tập thoải mái và giảm bớt áp lực học hành.

Cha mẹ cần đặc biệt lưu ý nếu trẻ có các triệu chứng như đau bụng dai dẳng, chóng mặt, da xanh, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, ợ hơi, chán ăn hay chậm tăng cân. Nếu gặp phải những triệu chứng này, cha mẹ nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ chuyên khoa Nhi để được chẩn đoán và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

 
Bình luận