Vịnh Nha Trang báo động nguy cơ tẩy trắng san hô

Rạn san hô vịnh Nha Trang không chỉ đối mặt nguy cơ tẩy trắng do nắng nóng kéo dài mà còn chịu áp lực từ nước thải, rác thải và du lịch.

Để bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô trước nguy cơ tẩy trắng do nắng nóng kéo dài, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đang triển khai khoanh vùng bảo vệ tạm thời khu vực Hòn Chồng - Đặng Tất từ tháng 5 đến hết tháng 8/2026.

Ảnh chụp màn hình (1261)

Khu vực biển Hòn Chồng vào thời gian thủy triều thấp lộ ra các rạn san hô, nguy cơ bị du khách có hành vi tác động tiêu cực - Ảnh: Bá Duy/TNO

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, việc khoanh vùng được thực hiện trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ vào những ngày thủy triều xuống thấp. Đây là giải pháp khẩn cấp nhằm hạn chế tác động của con người lên các rạn san hô đang chịu áp lực lớn do nhiệt độ nước biển tăng cao.

Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, ông Đàm Hải Vân cho biết, khi nhiệt độ nước biển vượt ngưỡng 30,5 độ C liên tục từ 2 đến 3 tuần, san hô có thể xảy ra hiện tượng tẩy trắng, suy kiệt và chết hàng loạt nếu tình trạng kéo dài.

Động thái này được triển khai trong bối cảnh hai du khách vừa bị xử phạt 50 triệu đồng vì bẻ hơn 10 kg san hô sừng Acropora tại khu vực Hòn Chồng vào ngày 18/7.

Ngoài việc tăng cường tuyên truyền và giám sát tại hiện trường, Ban Quản lý vịnh Nha Trang cũng duy trì các hoạt động bắt sao biển gai, làm sạch đáy biển, thu gom rác thải dưới nước và thả tái tạo nguồn lợi thủy sản để hỗ trợ phục hồi hệ sinh thái.

Cơ quan chức năng kêu gọi người dân và du khách tuân thủ các khu vực khoanh vùng bảo vệ, không bẻ san hô, không xả rác xuống biển và hạn chế tối đa các tác động trực tiếp lên rạn san hô.

Bình luận