Xe chở khách của khu du lịch lao xuống sông, 1 người mất tích

(VOH) – Xe địa hình chở du khách tham quan thác bất ngờ lao xuống sông Sêrêpôk (Đắk Lắk) khiến một người mất tích.

Sáng 5/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm ông T.Đ.C. (40 tuổi, nhân viên của Khu du lịch thác Dray Nur) và phương tiện chở du khách bị rơi xuống sông Sêrêpôk.

Xe chở khách của khu du lịch lao xuống sông, 1 người mất tích 1

Xe địa hình chở khách tham quan bên sông Sêrêpốk - Ảnh minh họa/NLĐO

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 4/11, tại thác Gia Long (thuộc Khu du lịch thác Dray Nur) ông C. sử dụng xe địa hình cùng đồng nghiệp là ông Y.P. chạy khảo sát đường đi địa hình cho khách du lịch tham quan. Khi đến khúc đường chạy ở mép sông Sêrêpôk thì xe gặp sự cố. Thời điểm này, trên xe ngoài 2 nhân viên còn có 4 hành khách đi tham quan thác.

Khi xe gặp sự cố, các hành khách đã lập tức nhảy ra khỏi xe thoát thân. Riêng 2 nhân viên của công ty du lịch cùng chiếc xe lao xuống sông. Trong đó, ông Y.P. may mắn bơi vào bờ, ông C. bị trôi ra xa và đã chui ra khỏi xe được nhưng chới với, đuối sức rồi mất tích, hiện vẫn chưa được tìm thấy.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động các lực lượng liên quan và phương tiện khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Công ty Thủy điện Buôn Kuốp sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn ở vùng hạ lưu đã đóng ngay cửa xả. Đồng thời, liên hệ với Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia, huy động tối đa nước qua nhà máy để không phải xả thường (xuống đoạn sông xảy ra tai nạn) nhằm phối hợp tìm kiếm nạn nhân mất tích.