Cụm cây di sản Đa - Gạo thu hút nhiều khách đến tham quan

(VOH) – Một cụm  Cây Đa - Gạo tại làng Lưỡng Quán, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc được công nhận là cây di sản Việt.

Cụm cây Đa - Gạo này mọc thành một thể thống nhất, có chu vi khoảng 11m, đường kính gần 4m, chiều cao cây lên tới 38m, chu vi tán cây lên tới gần 200m.

cụm cây đa gạo

Các phóng viên truyền hình phỏng vấn trước cụm cây Đa - Gạo.

Ngày 31/3/2012, Hội Bảo vệ TN&MT VN đã tổ chức Lễ công nhận Cụm cây Đa - Gạo làng Lưỡng Quán, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc là Cây di sản Việt.

Đối với người Việt, cây đa, cây gạo là hình ảnh tượng trưng cho làng quê Bắc Bộ xưa.

Cây đa hoặc cây gạo thường được trồng ở đầu làng, cuối làng hoặc giữa cánh đồng, việc cây đa và cây gạo mọc cạnh nhau là một điều ít thấy.

Nếu nhìn vào gốc, người ta đều lầm tưởng chỉ có một cây cổ thụ. Tuy nhiên quan sát kỹ, có thể nhận thấy cây gạo được bao quanh bởi những nhánh của cây đa. Một nhánh cây gạo còn bám chặt vào gốc đa, tạo thành một cây thống nhất.

  Cụm cây đa-cây gạo làng Lưỡng Quán

 Cụm cây Đa - Gạo làng Lưỡng Quán.

Những người đến xem đều hết sức ngạc nhiên bởi 2 cây này gắn kết thành một cụm cây khổng lồ.

Đặc biệt, dưới bóng cụm cây Đa - Gạo cổ thụ này còn có ngôi miếu Nghè tương truyền là miếu thờ cúng bà Nghè, là nữ quan võ của triều đình. Khi đánh trận về qua sông Hồng, bà đã qua đời tại đây.

Hiện địa điểm này đang thu hút nhiều du khách đến thắp hương, tham quan.