Hàn Quốc công bố nhiều chính sách hỗ trợ du khách Việt trong năm 2026

Hơn 20 đơn vị dịch vụ, du lịch - lữ hành, biểu diễn cùng các tổ chức du lịch của Hàn Quốc vừa có buổi kết nối, xúc tiến du lịch với các doanh nghiệp du lịch tại TPHCM.

Ngày Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) tại Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện hội thảo xúc tiến du lịch B2B quy mô lớn mang tên “2026 Korea Travel Roadshow” tại hai thành phố trọng điểm là Đà Nẵng (ngày 20/5/2026) và TPHCM (ngày 22/5/2026). Sự kiện nhằm mục tiêu thúc đẩy giao lưu, phát triển sản phẩm du lịch mới ở Hàn Quốc và thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị du lịch, lữ hành hai quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc.

han quoc 2
Các doanh nghiệp du lịch lữ hành Việt Nam trong buổi B2B xúc tiến, kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại sự kiện, KTO Việt Nam đã cập nhật chính sách hỗ trợ nhằm đẩy mạnh các sản phẩm du lịch trọn gói dành cho khách lẻ, cũng như khách đoàn du lịch khen thưởng MICE. Trong đó, KTO mở rộng các chủ đề hỗ trợ gồm K-Culture, Sân bay địa phương, Charter (Thuê chuyến), Study Tour, Thể thao và sản phẩm Kết nối Di sản Việt Hàn ghé thăm dự án Làng Việt (K-Vietnam Valley) tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc - dự án văn hóa, lịch sử đặc biệt trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Hàn Quốc.

Chương trình được triển khai với mức hỗ trợ chi phí quảng cáo từ 50% đến 80%, hỗ trợ chi phí trải nghiệm trực tiếp trên mỗi đầu khách (từ 500.000 đồng đến 1.200.000 đồng/khách) cho các dòng sản phẩm chuyên biệt, quà tặng tăng cường nhằm thúc đẩy du lịch cho mùa du lịch trọng điểm từ tháng 7/2026.

Đối với phân khúc du lịch MICE, bên cạnh các gói hỗ trợ từ trụ sở chính, KTO Việt Nam còn chủ động triển khai chính sách hỗ trợ dành riêng cho các đơn vị lữ hành Việt Nam. KTO cũng chủ động phối hợp chặt chẽ với các nền tảng du lịch trực tuyến (OTA) mang đến những đặc quyền giá trị, giúp hành trình khám phá Hàn Quóc trở nên dễ dàng và tiết kiệm hơn.

han quoc 1
Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam khẳng định. “Việt Nam luôn là thị trường trọng điểm hàng đầu của du lịch Hàn Quốc. Thông qua chuỗi Roadshow lần này, chúng tôi không chỉ muốn tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp du lịch Việt Nam và Hàn Quốc mà còn cam kết hỗ trợ tối đa cho các công ty lữ hành Việt Nam với những chính sách thiết thực. Đặc biệt, dự án đẩy mạnh du lịch đến Làng Việt (K-Vietnam Valley) được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối hữu nghị, mang tới những hành trình du lịch đầy ý nghĩa cho du khách Việt trong năm 2026 khi đến với Hàn Quốc thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động giao lưu du lịch song phương Việt - Hàn trong thời gian tới”.

Theo KTO Việt Nam, số lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc hiện vẫn đạt con số tăng trưởng tích cực. Đối với thị trường du lịch khen thưởng (MICE), tính đến tháng 4/2026, KTO đã hỗ trợ gần 13.000 khách đoàn khen thưởng, tăng 64.4% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này khẳng định Hàn Quốc vẫn là điểm đến hàng đầu, duy trì sức hấp dẫn đặc biệt đối với cả khách đoàn khen thưởng nói riêng, lẫn khách du lịch Việt Nam nói chung.

Hiện, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức mở rộng danh mục các nhóm đối tượng được phép xin thị thực nhập cảnh nhiều lần (loại C-3-91) với thời hạn hiệu lực lên 10 năm áp dụng từ cuối tháng 3/2026. Sự điều chỉnh này tập trung vào các nhóm có uy tín cao về hồ sơ cá nhân, kinh nghiệm du lịch gồm: công dân có hộ khẩu thường trú tại các đại đô thị lớn của Việt Nam (Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM); cá nhân đã từng nhập cảnh vào các quốc gia thuộc khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế) ít nhất một lần trong vòng một năm trở lại đây; nhân viên chính thức đã công tác từ 03 năm trở lên tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam với quy mô từ 1 triệu USD trở lên; cá nhân giữ vị trí từ cấp quản lý trở lên tại Top 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam với điều kiện đã làm việc từ 01 năm trở lên); Vợ, chồng và con cái đang trong độ tuổi vị thành niên của những người đang sở hữu visa nhập cảnh nhiều lần (loại 10 năm) sẽ được phép xin cấp visa tương ứng. Chính sách mở rộng về thị thực này là động lực để thúc đẩy hoạt động giao lưu du lịch giữa hai quốc gia ngày càng sôi động.

Bình luận