Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (29/1), khu phố Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, trở nên náo nhiệt với Lễ hội chợ Gò – phiên chợ đặc biệt chỉ họp duy nhất một lần trong năm.
Theo các bậc cao niên, chợ Gò xuất phát từ thời Tây Sơn. Vào những ngày Tết, để quân lính không buồn và nhớ nhà, nhà vua đã cho mở hội chợ này để nhân dân và binh sĩ vui chơi, giao lưu. Trải qua thời gian, chợ Gò vẫn giữ được nét mộc mạc, giản dị của một phiên chợ quê truyền thống.
Từ sáng sớm, người dân từ khắp nơi đã đổ về chợ Gò. Các mặt hàng được bày bán chủ yếu là sản vật địa phương như rau, củ, quả, tôm, cá tươi sống. Đặc biệt, trầu và cau là hai món được ưa chuộng nhất, gắn liền với câu ca dao: "Đầu năm hái lộc cầu duyên - Trầu cau em gánh đi phiên chợ Gò".
Chị Nguyễn Thị Hồng (39 tuổi, trú tại thị trấn Tuy Phước) chia sẻ: "15 năm qua, không phiên chợ Gò nào tôi vắng mặt. Với người dân ở đây, phiên chợ này là dịp để hái lộc đầu năm mới, cầu những điều may mắn đến gia đình".
Ngoài hoạt động mua bán, chợ Gò còn là nơi diễn ra các trò chơi dân gian như đấu vật, kéo co, múa lân, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. Không khí rộn ràng, vui tươi của phiên chợ đầu năm tạo nên một nét văn hóa độc đáo, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của vùng "đất võ" Bình Định.
Với những giá trị văn hóa đặc sắc, chợ Gò đã được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xếp vào danh sách “100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam”. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Bình Định mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước mỗi dịp Tết đến xuân về.