Thủ đô của Séc với 1,3 triệu dân từ lâu đã là điểm đến phổ biến cho các bữa tiệc độc thân ồn ào và những quán rượu, chủ yếu đến từ du khách Anh.
Phó thị trưởng Praha Zdenek Hrib phát biểu với các phóng viên hôm 14/10 rằng, các buổi tụ tập ở quán rượu vào ban đêm sẽ bị cấm.
Ông nói thêm: "Sẽ không thể có các chuyến tham quan có hướng dẫn viên từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng".

Jiri Pospisil, một phó thị trưởng khác cho biết, tòa thị chính thành phố Prague đang “tìm kiếm một khách du lịch giàu có và có văn hóa hơn… chứ không phải là người chỉ đến trong thời gian ngắn để say xỉn”.
Những người yêu thích bia nước ngoài trong nhiều năm đã giúp Cộng hòa Séc giữ vững vị trí là quốc gia 'khát' nhất thế giới.
Năm 2023, bình quân đầu người tại Cộng hòa Séc tiêu thụ 128 lít bia, mức cao nhất thế giới, mặc dù con số này liên tục giảm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020.
Bia vẫn rẻ hơn nước lọc ở một số nhà hàng và nhiều quán rượu tại trung tâm lịch sử được Unesco công nhận cung cấp loại bia địa phương nổi tiếng với giá dưới 3 euro/473 ml.
Vaclav Starek, người đứng đầu Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng Séc, hoan nghênh quyết định của Hội đồng thành phố.
“Những chuyến đi đến trung tâm để tìm bia đã trở thành vấn đề đối với người dân địa phương và cả những du khách khác nữa,” ông nói với AFP.
“Tôi không nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của chúng tôi. Sẽ không có ai bị cấm đến quán rượu nhưng những cuộc đi chơi quán rượu được tổ chức hàng đêm… không phải là điều chúng tôi cần” - ông nói.
Prague không phải là thủ đô đầu tiên ở châu Âu nỗ lực ngăn cản một loại khách du lịch nhất định đến thăm.
Năm ngoái, Amsterdam đã phát động chiến dịch quảng cáo “tránh xa” nhắm vào những thanh niên người Anh.
Quảng cáo sẽ được kích hoạt khi người dân Anh nhập các cụm từ như “tiệc độc thân ở Amsterdam”, “khách sạn giá rẻ ở Amsterdam” và “đi quán rượu ở Amsterdam” vào công cụ tìm kiếm.
Các quảng cáo mô tả những rủi ro và hậu quả của việc sử dụng quá nhiều rượu và ma túy: tiền phạt, tiền án, nhập viện và tổn hại sức khỏe vĩnh viễn.
Một chiến dịch khác được triển khai trong năm nay nhằm ngăn cản du khách bằng một bài kiểm tra trực tuyến; bất kỳ ai trả lời có cho các câu hỏi "Bạn có muốn khám phá thành phố với một ly đồ uống hoặc một điếu cần trên tay không?" hoặc "Bạn có muốn tham gia tour tham quan có hướng dẫn giữa các cửa sổ của gái mại dâm không?" sẽ nhận được câu trả lời "Sẽ rất phiền phức. Cấm làm vậy".
Các thành phố khác ở châu Âu cũng đã đưa ra các biện pháp nhằm ngăn chặn du lịch đại chúng, bao gồm Venice, nơi đã giới hạn quy mô nhóm du lịch và cấm loa phóng thanh. Còn Barcelona tuyên bố cấm cho khách du lịch thuê căn hộ vào năm 2028.