VOH - Chợ phiên Hoàng Su Phì là phiên chợ vùng cao đặc sắc họp buổi sáng Chủ nhật hàng tuần với sự “hội tụ” của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông...
Chợ phiên Hoàng Su Phì (thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) là một trong số ít những phiên chợ vẫn còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa độc đáo vốn có của một phiên chợ vùng cao.
Chợ họp từ rất sớm, khoảng tầm 5 giờ là đã có người đến và đến 9 giờ sáng đã tan.
Xem toàn màn hình Hương được bán gần cổng chợ. Đây là một sản phẩm truyền thống của dân tộc Nùng xã Pố Lồ huyện Hoàng Su Phì - Ảnh: Hà LanNgười Nùng mang các loại trang sức bạc xuống chợ phiên để bán - Ảnh: Hà LanNhững sản phẩm được chế tác từ bạc của người Nùng, xã Pờ Ly Ngài – với họa tiết tinh tế được bán tại phiên chợ - Ảnh: Hà LanNgười dân họp chợ chủ yếu để mua bán các loại rau củ quả, đồ nông sản, quần áo, trang sức - Ảnh: Hà LanNgười dân bán sợi và thổ cẩm tại phiên chợ - Ảnh: Hà LanVật nuôi được bán tại chợ - Ảnh: Hà Lan
Một người dân bày bán heo con tại chợ phiên - Ảnh: Hà LanNgười dân bán chè khô. Vùng chè Shan tuyết tại Hoàng Su Phì có trên 4.600 ha, trong đó gần 3.600 ha chè cho thu hoạch, sản lượng chè búp tươi đạt 14.000 tấn một năm. Cây chè được trồng ở độ cao trung bình 1.000 mét so với mực nước biển, được người dân khai thác hoàn toàn tự nhiên. - Ảnh: Hà LanNgười phụ nữ Mông mặc trang phục đặc trưng của dân tộc đi họp chợ. - Ảnh: Hà LanẢnh: Hà LanNgười dân chọn mua thóc giống - Ảnh: Hà LanNgười dân chọn mua thóc giống - Ảnh: Hà LanNgười dân chọn mua chuông mõ đeo cổ trâu bò - Ảnh: Hà LanMột cô gái mặc trang phục, trang sức rực rỡ xuống chợ - Ảnh: Hà LanEm bé được mẹ địu đi chợ phiên Hoàng Su Phì - Ảnh: Hà Lan
Là huyện miền núi, biên giới với 12 dân tộc cùng sinh sống, đông nhất là dân tộc Nùng, chiếm hơn 34%; tiếp đó là dân tộc Dao 22%, Mông 13% và các dân tộc khác như Tày, La Chí, Cờ Lao...
Hoàng Su Phì nằm trên thượng nguồn Sông Chảy chủ yếu là đồi núi có độ dốc lớn và bị chia cắt bởi nhiều con suối.
Do nằm trên cung đường nối liền các vùng phía Đông và Tây Bắc, cùng cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, các nét văn hóa độc đáo được cộng đồng người dân ở đây bảo tồn và lưu giữ nên du lịch Hoàng Su Phì có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, nhất là du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng.