[Video] Choáng ngợp với vẻ đẹp của ngôi làng và thảo nguyên đẹp nhất Tân Cương 

(VOH) - Đến với khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc) du khách không thể bỏ qua 2 thắng cảnh tuyệt đẹp đó là làng Hòa Mục và vùng đồng cỏ Nalati thuộc thảo nguyên Yili.

Vùng đồng cỏ bao la Nalati thuộc thảo nguyên Yili được mệnh danh là 1 trong 6 thảo nguyên đẹp nhất Trung Quốc. Theo ngôn ngữ dân tộc Uygur, Nalati có nghĩa là nơi đầu tiên nhìn thấy Mặt trời.

Nguồn nước từ những con sông lớn xung quanh đã cung cấp cho các cánh đồng cỏ nơi đây luôn tươi tốt vào mùa hè.

Nguồn video: Khiêm Huân

Cưỡi ngựa trên thảo nguyên Yili. (Ảnh: Khiêm Huân)

Còn làng Hòa Mục (Hemu) được mệnh danh là ngôi làng đẹp nhất ở Trung Quốc. Nằm gần với biên giới Kazakhstan, Mông Cổ và Nga, Làng Hòa Mục có vị trí khá cách biệt với cuộc sống hiện đại nên vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên thủy. Cư dân sống ở Hòa Mục chủ yếu là người Tuwa.

Làng Hòa Mục (Hemu). Ảnh: Khiêm Huân.

Với thảo nguyên bao la hùng vĩ, những ngôi nhà truyền thống, những ngôi làng lưu giữ văn hóa thảo nguyên của người du mục ở Tân Cương. Làng Hòa Mục và Thảo nguyên Yili khiến du khách mê mẩn trước vẻ đẹp làm say mê lòng người.