Đội tuyển Anh đã trải qua trận đấu thất vọng trước Đan Mạch. Được đánh giá cao hơn, song đoàn quân HLV Southgate lại không phải những người chơi hay hơn đối thủ.
Thậm chí, tuyển Đan Mạch mới chính là đội chơi hay hơn. Bằng chứng Tam Sư kiểm soát ít hơn (49%), dứt điểm trúng đích thấp hơn (4), điều này cho thấy tuyến giữa của tuyển Anh đang thực gặp vấn đề.
Bộ ba Bellingham, Arnold và Rice đều không thể giúp Tam Sư kiểm soát trận đấu như mong muốn. Cả 3 thậm chí còn thi đấu rời rạc trong cả tấn công và phòng ngự.
Trong bối cảnh khó khăn trước sức ép từ Đan Mạch, HLV Southgate thêm một lần nữa gây phẫn nộ khi tiếp tục cất bộ đôi Cole Palmer và Kobbie Mainoo trên băng ghế dự bị.
Cả Cole Palmer và Kobbie Mainoo trước đó đều đang sở hữu phong độ cực cao tại CLB chủ quản. Song 2 ngôi sao này vẫn không phải những cái tên được Southgate trọng dụng.
Đây là minh chứng cho thấy Southgate đang quá bảo thủ trong triết lý của mình. Ở trận đầu gặp Serbia, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Tam Sư chỉ dừng ở mức 0.7/90 phút.
Cole Palmer là tiền vệ tấn công hay nhất Ngoại hạng Anh vừa qua. Tuy nhiên, ngôi sao ghi 22 bàn cùng 11 kiến tạo ở mùa này vẫn bị Southgate ngó lơ.
Trong khi đó, Kobbie Mainoo rõ ràng sẽ giúp tuyến giữa tuyển Anh luân chuyển bóng một cách linh động hơn thay vì một Arnold vốn giỏi ở vị trí hậu vệ cánh phải.
Không rõ Southgate đang có những tính toán gì tại EURO 2024. Tuy nhiên, sau 2 trận đấu không như kỳ vọng vừa rồi, có lẽ đến lúc chiến lược gia này nên suy tính về việc thay đổi các con người sử dụng ở 2 vòng đấu gần đây.




