3 Bảo tàng ở TPHCM sẽ mở cửa thông tầm từ 7h30 - 18h00

(VOH) - Sáng 16/5, Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND TPHCM có buổi làm việc với các đơn vị liên quan như Sở Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao cùng hệ thống các Bảo tàng trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao cho biết đã có phương án đề nghị HĐND TP xem xét cho tăng phí bán vé ở một số Bảo tàng bởi mức giá hiện nay đã không còn phù hợp.

Mức giá mà ông Minh dự kiến đề nghị tăng là 30.000 đồng/du khách người lớn, không phân biệt người trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cùng Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu trong một buổi làm việc với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh.

Ông Minh cũng cho biết, 3 Bảo tàng sẽ hoạt động thông tầm, không nghỉ trưa từ 1/6 năm nay để phục vụ cho du khách tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử Việt Nam cũng như TPHCM, bao gồm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Mỹ thuật, và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.

Thời gian mở cửa sẽ là từ 7h30 - 18h00.