Đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách trong dịp lễ 30/4, 1/5

(VOH) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 63 tỉnh, thành phố trên cả nước cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng cung ứng; đồng thời huy động lực lượng cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách trong dịp lễ kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Đây là nội dung chỉ đạo của Tổng cục Trưởng Tổng Cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn tại văn bản số 369 vừa ban hành.

Khách nước ngoài tại TPHCM. Ảnh: TNO

Văn bản này cũng yêu cầu các lực lượng chuyên trách về du lịch kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kiên quyết các đối tượng đeo bám, gây phiền hà cho khách du lịch; tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm soát thực hiện bình ổn giá, không để tình trạng găm phòng gây sốt giá dịch vụ. Địa phương nào để xảy ra tình trạng vừa nêu, bị báo chí và du khách phản ánh phải nhanh chóng xử lý kiên quyết, triệt để và báo cáo về Tổng cục những trường hợp vi phạm.