“Đảo của dân ngụ cư”nhận 3 giải thưởng lớn tại LHP quốc tế ASEAN 2017

(VOH) – Trong đêm trao giải 6/5, bộ phim “Đảo Của Dân Ngụ Cư” đã đoạt giải thưởng cao nhất: Phim hay nhất, cùng 02 giải quan trọng khác: Nam diễn viên chính Xuất sắc nhất (Phạm Hồng Phước) và Đạo diễn hình ảnh (DOP) Xuất sắc nhất (NSND Lý Thái Dũng).

Lễ trao giải và vinh danh “Liên hoan phim quốc tế ASEAN (Asean International Films Festival & Awards – AIFFA 2017)” đã được tổ chức tại đảo Kuching, Sarawak, Malaysia.

Năm nay dự án phim truyện nhựa điện ảnh “Đảo của dân ngụ cư” của đạo diễn Hồng Ánh với sự tham gia của dàn diễn viên triển vọng: Ngọc Thanh Tâm, Phạm Hồng Phước, Nhan Phúc Vinh... và nhiều gương mặt gạo cội như: NSƯT Ngọc Hiệp, Hoàng Phúc, Hữu Châu... là bộ phim vinh dự đại diện cho điện ảnh Việt Nam được tham gia sự kiện tầm cỡ này.

Vượt qua 109 phim dự thi dự tranh và 50 phim lọt vào vòng trong, “Đảo của dân ngụ cư” đã lập kỷ lục tại AIFFA 2017 với 8 đề cử giải thưởng quan trọng nhất tại liên hoan phim và đã giành được 3 giải thưởng danh giá. 

Đảo của dân ngụ cư nhận 3 giải: phim hay nhất, diễn viên chính xuất sắc nhất và DOP xuất sắc nhất. 

Trước đó, đạo diễn Hồng Ánh cùng 2 diễn viên chính “Đảo của dân ngụ cư” là Ngọc Thanh Tâm, Phạm Hồng Phước đã cùng xuất hiện trong sự kiện thảm đỏ liên hoan phim để giao lưu, trò chuyện với các nhà làm phim, diễn viên… đến từ nhiều nước khác nhau.

Ngọc Thanh Tâm được mời trao giải. 

Với khả năng tiếng Anh lưu loát, Ngọc Thanh Tâm đã khiến cho bạn bè quốc tế phải trầm trồ ngưỡng mộ trong suốt cuộc trò chuyện. Cùng với đoàn phim đến từ Việt Nam, hoạt động này còn có sự góp mặt của ngôi sao phim “Diệp Vấn” Chân Tử Đan, mỹ nam làng giải trí Philippines Marlo Mortel…

Song song với sự kiện thảm đỏ và phần nhận giải, trong chương trình, 2 nghệ sĩ Ngọc Thanh Tâm và Phạm Hồng Phước còn được ban tổ chức tin tưởng mời công bố những hạng mục quan trọng của “Liên hoan phim quốc tế ASEAN – AIFFA 2017”.

Phạm Hồng Phước nhận giải thưởng danh giá ngay lần đầu tiên lấn sân phim ảnh. 

Bộ phim “Đảo Của Dân Ngụ Cư” được nhà văn Nguyễn Quang Lập chuyển thể kịch bản từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Đỗ Phước Tiến. Với bối cảnh mở ra tại một thị trấn nhỏ ven biển Việt Nam. Bộ phim xoay quanh các mối quan hệ của các nhân vật sống chung trong một nhà hàng mang tên Đêm Trắng, mỗi người đều mang một ám ảnh nội tâm rất riêng. Không chỉ tái hiện lại hành trình đi tìm hạnh phúc đích thực của từng nhân vật, mà xuyên suốt mạch phim là câu hỏi lớn cho những giày vò và đấu tranh nội tâm dữ dội của những số phận khát khao được sống, mong muốn đạt tới được sự tự do đích thực trong tâm hồn.

Clip đoàn phim “Đảo của dân ngụ cư” nhận giải “Phim hay nhất

Đạo diễn Hồng Ánh chia sẻ: "Tôi rất vui khi bộ phim đầu tay của mình, đại diện từ Việt Nam, đã giành được 08 đề cử quan trọng, lập kỷ lục của Liên hoan phim Quốc tế ASEAN – AIFFA 2017. Đây không chỉ là niềm hạnh phúc to lớn với riêng tôi, mà còn là niềm tự hào của tất cả thành viên đoàn làm phim. Mọi đầu tư, tâm huyết và nỗ lực của chúng tôi cho bộ phim, đặc biệt là từ đơn vị đồng sản xuất, nay đã được ghi nhận.

Chiến thắng cuối cùng với 03 giải thưởng quan trọng, trong đó có giải thưởng cao nhất – Phim hay nhất, đã khẳng định những dấu ấn tích cực mà “Đảo Của Dân Ngụ Cư” ghi lại trên trường quốc tế trong lần đầu tiên “đem chuông đi đánh xứ người”. Tôi rất kỳ vọng bộ phim sẽ được giới chuyên môn và đặc biệt là khán giả đón nhận và yêu thích hơn nữa".

Ngay sau AIFFA 2017, đạo diễn Hồng Ánh cùng hai diễn viên chính là Ngọc Thanh Tâm  và Phạm Hồng Phước sẽ đại diện cho đoàn làm phim tiếp tục tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế danh giá Cannes 2017.

Tại Cannes, “Đảo Của Dân Ngụ Cư” sẽ có một buổi trình chiếu ra mắt trong sự kiện Vietnam Night diễn ra vào ngày 20/05/2017. Sau đó, phim cũng sẽ tiếp tục được trình chiếu tại Tây Ban Nha, trong khuôn khổ của Tuần lễ phim Việt tại Barcelona vào ngày 25/05/2017.

Dự kiến, “Đảo Của Dân Ngụ Cư” sẽ được công chiếu chính thức tại Việt Nam vào mùa thu năm nay.