Giai điệu Lạc Hồng 2017 – Nước non ngàn dặm

(VOH) - Với chủ đề “Nước non ngàn dặm”, vòng chung kết Liên hoan Giai điệu Lạc Hồng lần thứ IX – năm 2017 đã khép lại vào ngày 19/4/2017, tại Khu B Công viên 23/9.

Trải qua vòng sơ khảo với hơn 30 tiết mục đăng kí dự thi, Ban Tổ chức (BTC) đã chọn ra 10 tiết mục đặc sắc nhất của các bạn sinh viên đến từ các Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh tham gia biểu diễn trong đêm Gala.

Điểm đặc sắc của chương trình là các tiết mục đều do sinh viên các dân tộc thiểu số biểu diễn hoặc có sự hỗ trợ của sinh viên các dân tộc khác.

Kết quả chung cuộc, BTC đã trao 7 giải thưởng gồm 2 giải Vàng, 2 giải Bạc, 1 giải Đồng và 2 giải triển vọng. Trong đó, giải Vàng đơn ca được trao cho thí sinh Lò Minh Dũng (Trường Đại học Sài Gòn, tiết mục Giã bạn đêm trăng); giải Vàng nhóm song, tam, tứ ca thuộc về Đại học Sài Gòn với tiết mục “Thềnh Thềnh Oohg Ơi”.

Tiết mục Rạng rỡ Việt Nam đến từ các bạn sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM - Ảnh: BTC cung cấp

Đây là một hoạt động nằm trong dự án bảo tồn âm nhạc dân tộc của Nhà Văn hóa Sinh viên nhằm thực hiện chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường” của Hội Sinh viên Việt Nam Tp. Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền về truyền thống yêu nước, tinh thần dân tộc và tinh thần đoàn kết của các dân tộc anh em đang sinh sống trên đất nước Việt Nam.

Liên hoan Giai điệu Lạc Hồng lần IX - Năm 2017 do Nhà Văn hóa Sinh viên Tp. Hồ Chí Minh tổ chức nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2017); nhằm chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp; chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập và phát triển Nhà Văn hóa Sinh viên (17/10/2002 - 17/10/2017).